5 cuốn tiểu thuyết hay dành cho những người đang yêu

Tình yêu luôn là thứ tình cảm rất diệu kỳ mà tất cả mọi người đề đã, đang và sẽ được trải qua. Hãy cùng những người đang yêu bước vào những thế giới tình yêu muôn màu muôn sắc với 5 cuốn tiểu thuyết được đánh giá là ăn khách dưới đây nhé.

15.5724
  • 1

    "The fault in our stars" - John Green

    The fault in our stars là cuốn tiểu thuyết thứ 4 của cây bút đình đám John Green. Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 1–2012 cho đến nay, cuốn sách này thường xuyên giữ vững danh hiệu một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất trên bảng xếp hạng của các tạp chí và các trang bán sách điện tử uy tín trên thế giới.

    The fault in our stars là câu chuyện tình yêu xoay quanh hai nhân vật chính, hai bệnh nhân ung thư: cô gái trẻ Hazel và chàng trai Augustus. Họ gặp nhau khi tham gia một nhóm hỗ trợ người mắc bệnh ung thư và phải lòng nhau từ đó. The fault in our stars sẽ dẫn dắt độc giả khám phá hành trình tình yêu lãng mạn, phi thường và cũng không ít nước mắt của Hazel và Augustus.

    Cuốn tiểu thuyết được độc giả và nhà bình luận văn học đánh giá là một trong những chuyện tình cảm động và kỳ diệu nhất của văn học hiện đại Mỹ. Tiểu thuyết hiện đã được dựng thành phim và công chiếu rộng rãi cũng với các tên The fault in our stars và đã trở thành một hiện tượng phòng vé, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

  • 2

    Bộ tiểu thuyết "Divergent" của Veronica Roth

    Bộ tiểu thuyết Divergent đình đám cùa nhà văn hiện đang rất ăn khách – Veronica Roth gồm 3 tiểu thuyết: Divergent (phát hành vào tháng 4–2011), Insurgent (phát hành vào tháng 5–2012) và Allegiant (phát hành vào tháng 10–2013).

    Divergent là môt tác phẩm khoa học viễn tưởng pha lẫn phiêu lưu, hành động và lãng mạn. Tác phẩm lấy bối cảnh hư cấu khi cư dân thành phố Chicago bị chia thành 5 nhóm người với những tính cách riêng biệt. Mỗi công dân 16 tuổi đều phải trải qua một cuộc kiểm tra khắc nghiệt để chọn ra nhóm mà họ thuộc về. Mỗi người khi được chọn vào nhóm nào thì sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ đặc thù của nhóm đó. Nữ nhân vật chính của truyện, Beatrice Prior sinh ra trong một gia đình thuộc nhóm Abnegation. Song, cuộc kiểm tra cho thấy cô mang trong người những tố chất tổng hòa, không thuộc một nhóm nhất định nào. Cuối cùng, cô đã quyết định từ bỏ gia đình và gia nhập Dauntless để được sống đúng với bản thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Beatrice đã khám phá ra những bí mật đen tối khủng khiếp về một cuộc chiến tranh ngầm đang manh nha ngay trong lòng thành phố. Cô đã cùng đồng đội chiến đấu với những thế lực đang mưu đồ lật đổ chính quyền và đe dọa sinh mạng của hàng triệu người. Một trong những đồng đội luôn sát cánh bên Beatrice là Four. Giữa họ nảy nở một tình yêu đẹp không kém bất cứ tình yêu nào trong tiểu thuyết.

  • 3

    "Hãy nhắm mắt khi anh đến" - Đinh Mặc

    Đinh Mặc được biết đến đầu tiên như một nữ tác giả tài năng trên các diễn đàn văn học mạng Trung Quốc. Sau nhiều tác phẩm ăn khách như Kiêu sủng, Dục vọng của người chinh phục, Nếu ốc sên có tình yêu… Đinh Mặc đã trở thành một cái tên tác giả ngôn tình không còn quá xa lạ với độc giả Việt Nam.

    Hãy nhắm mắt khi anh đến là câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Bạc Cận Ngôn và Giản Dao. Bạc Cận Ngôn – phó giáo sư tâm lý học từ Mỹ về, đã góp phần phá nhiều vụ án phức tạp và được FBI, cục cảnh sát coi trọng. Tính cách anh ta rất khác biệt, cao ngạo, tự tin, nhưng thực ra lại rất trẻ con. Trong khi đó, Giản Dao là cô sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh, được thầy giáo giới thiệu làm phiên dịch tài liệu cho Bạc Cận Ngôn và sau này trở thành trợ lý cho anh. Giản Dao là cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, nhã nhặn, yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường và cứng cỏi. Trong quá trình hợp tác, Giản Dao đã nhanh chóng trở thành đối tượng để Bạc Cận Ngôn trao gửi trái tim mình. Hai nhân vật này sẽ đưa độc giả vào những màn đấu trí căng thẳng đầy lôi cuốn, những màn hài hước thú vị và không thể thiếu giờ phút lãng mạn, ngọt ngào.

  • 4

    Tản văn "Buồn làm sao buông" của Anh Khang

    Sau thành công của Ngày trôi về phía cũ và Đường hai ngả người thương thành lạ, tác giả trẻ, chủ nhân của các best-seller này tiếp tục ra mắt độc giả tản văn mới với tên gọi Buồn làm sao buông hồi tháng 3 năm nay.

    Trung thành với đề tài muôn thuở là tình yêu, Buồn làm sao buông tập trung khai thác những ngóc ngách của nỗi buồn và dấu vết ký ức của tình yêu, tuổi trẻ. “Bởi trước khi kịp già, hẳn ai trong chúng ta cũng phải trải qua dăm ba ngày trẻ như thế, chỉ thấy bản thân một mình bầu bạn với nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi cự tuyệt…”

    Buồn làm sao buông để lại một thông điệp khắc khoải trong lòng độc giả: “Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới… Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình!”.

  • 5

    "Hạnh phúc là thứ dễ lây lan" của nhiều tác giả

    Hạnh phúc là thứ dễ lây lan được xem là tản văn tranh đầu tiên trên thị trường xuất bản Việt Nam. Ba tác giả tên tuổi của tác phẩm này là: nhà văn Hoàng Anh Tú, họa sĩ Thái Mỹ Phương (Tamypu) và họa sĩ Tuyệt Đỉnh Sinh Vật, đều là những tác giả đang rất được giới trẻ yêu thích

    Hạnh phúc là thứ dễ lây lan sẽ làm lan tỏa trong lòng người đọc một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng. Để rồi khi khép sách lại, nhiều độc giả sẽ nhận ra rằng hạnh phúc có thể đến từ những điều đơn sơ, giản dị: hạnh phúc vì có một gia đình, hạnh phúc vì có một người để yêu thương, hạnh phúc vì ta khát khao hạnh phúc…

    Hấp dẫn hơn với những nét vẽ uyển chuyển, bay bổng của hai họa sĩ trẻ Thái Mỹ Phương (Tamypu) và Tuyệt Đỉnh Sinh Vật. Chính những tranh vẽ này đã chắp cánh cho từng câu chữ của Hoàng Anh Tú thêm thăng hoa trong lòng độc giả.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]