Một lần nữa, vai trò đầy trở ngại của cha dượng hay
mẹ kế khó khăn và không chắc chắn. Nhưng dù cho bố
mẹ đẻ có xấu thế nào, bạn cũng đừng ảo tưởng sẽ thay thế vị trí của bố hay mẹ đẻ bọn trẻ hoặc thậm chí là
cố gắng làm điều đó. Nó có thể dẫn đến sự oán giận ở mức nghiêm trọng. Vì vậy, đừng cố gắng thay thế
cha mẹ sinh học của
con riêng chồng hay vợ mình.
Đừng mong đợi mọi thứ phải hoàn hảo
Khi bạn và bố hay mẹ của đứa trẻ ký vào giấy chứng nhận kết hôn thì việc đó cũng không tạo ra một bước chuyển kỳ diệu cho gia đình mới của bạn. Có thể, nó sẽ được tốt đẹp nhưng đơn giản và thường gặp là không như bạn mong muốn.
Vì vậy, bạn chỉ nên nghĩ rằng một số mảnh ghép chưa được gọt giũa và chờ đợi tình yêu thương phát triển theo thời gian. Đừng mong rằng bọn trẻ yêu quý hoặc thậm chí chỉ là có cảm tình ngay với bạn. Chúng sẽ
đối xử tử tế và tôn trọng một cách xã giao với bạn như bất kỳ người quen hay bạn bè khác của gia đình. Bạn nên giúp chúng tự ý thức được bạn sẽ sống chung với chúng từ nay về sau, vì vậy hãy để cho chúng một khoảng thời gian để tìm hiểu bạn.
Không đối xử thiên vị
Dù là cha dượng/mẹ kế hay bố/mẹ đẻ,
trẻ con vẫn là trẻ con và không cần phải đối mặt với thực tế rằng chúng không thể là người bạn yêu quý. Nếu bạn có con riêng, hãy cố gắng không thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với chúng. Một khả năng có thể là bạn sẽ không bao giờ có cảm giác yêu quý con riêng của chồng hay vợ mình như với con riêng của bạn. Bọn trẻ hiểu điều này ở một mức độ nào đó, nhưng chúng không cần thiết phải bị chứng kiến thực tế sự thiên vị ấy ngay trước mặt mình. Bởi lẽ, điều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng và tạo ra mối quan hệ đối kháng giữa con đẻ và con riêng.