5 điều không nên thành thật với chàng

Tiin.vn - Yêu là phải thổ lộ hết lòng mình với người ta, nhưng có những điều bạn nên giấu ém càng kỹ càng tốt!

15.5929

# 1: Bạn đã từng "cảm nắng" bạn chàng/nàng

Nếu đó là chuyện của quá khứ và chẳng có chút dây dưa tới hiện tại thì đâu nhất thiết phải kể ra với người ấy. Chàng/nàng sẽ nghĩ rằng bạn thành thật ư? Có, một chút đấy. Nhưng sau đó, người ta sẽ quay sang đề phòng bạn và… người bạn kia. Chứ còn gì nữa, dù bạn đã khăng khăng rằng tất cả là kí ức của một thời trẻ con, nhưng người ấy sẽ không tin đâu. Tình yêu đôi khi bảo thủ thế đấy!

# 2: Bạn đã không ít lần muốn chia tay

Bạn nghĩ rằng nói ra điều đó chàng/nàng sẽ biết quý trọng bạn hơn. Nhưng những phản ứng tích cực chỉ xảy ra khi bạn mới tự thú thôi. Còn khi hai bạn giận nhau, cứ nghĩ đến việc bạn đã từng muốn chia tay, đối phương cũng cảm thấy lo lắng, hoang mang và nản lòng lắm đó. Tất nhiên tâm trạng đó sẽ khiến tình yêu của bạn lung lay hơn rồi.

Ảnh minh họa

# 3: Bạn vẫn nhắn tin, chat…  với người cũ

Nếu bạn và ex hoàn toàn trong sáng, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau như những người bạn cũ thì đâu cần phải khai báo với người ấy. Thú nhận với chàng/nàng sẽ chỉ khiến họ nghĩ bạn đang cố tìm lại mảnh tình đã qua, vì “tình cũ không rủ cũng tới”. Hãy để người ấy có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào tình yêu của hai bạn nhé!

# 4: Bạn không thích bố/ mẹ/ em gái/… người ấy

Lý do là gì đi chăng nữa thì bạn cũng chớ nên chia sẻ điều này với người ta. Trái lại, hãy tìm kiếm cơ hội để hiểu thêm về những-người-bạn-chưa-thích, để làm thân hơn với những người trong gia đình chàng/nàng. Để làm gì ư? Chẳng phải bạn cũng luôn muốn trở thành một thành viên trong đó hay sao? Người ấy của bạn hẳn sẽ vui lắm khi nhìn thấy những nỗ lực đó của bạn.

Ảnh minh họa

#5: Bạn biết rõ những điều chàng chưa kể

Đừng cố tỏ ra “thông thái” bằng cách cho chàng/nàng thấy bạn đã nắm được “thóp” của họ. Qua một vài nguồn tin đáng tin cậy, bạn đã có được tất cả các thông tin liên quan đến chàng. Nếu điều đó không có gì quá to tát thì hãy cứ vờ như không biết. Người ấy chưa nói với bạn có thể vì chưa thực sự tin tưởng, hoặc chưa tìm thấy sự đồng cảm thực sự. Cũng có thể họ không muốn làm bạn buồn lòng vì những chuyện không đáng… Đừng làm khó họ trong những tình huống này nha!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]