5 kiểu chia tay tồi tệ nhất của đấng mày râu

Những kiểu chia tay này không những kết thúc cuộc tình mà kết thúc luôn tất cả những "thiện cảm" còn lại của nàng đối với bạn.

15.5991

1. Chia tay qua điện thoại

Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ “anh người yêu” rằng anh ấy không muốn tiếp tục nữa. Không cần bàn cãi đến vấn đề anh ấy có liệt kê bao nhiêu gạch đầu dòng để chứng minh cho luận điểm “mình không thể yêu nhau nữa em ạ” thì hành động đó đã đủ khiến bạn bị tổn thương rồi.

Anh chàng có thể ngụy biện rằng gặp nhau sẽ cũng chẳng giải quyết được vấn đề, hay quá ngại mở lời thì chia tay bằng cách này cũng là cách “hèn” và kém đàn ông nhất.

2. “Anh không xứng với em”

Thay vì cho bạn thấy rõ hai người không còn hợp nhau để đi chung một con đường, anh chàng kiểu này lại bắt đầu sa vào kể lể, tìm mọi cách chứng minh rằng mình là một người thua kém cô nàng, vô cùng đáng thương.

Hãy nhớ rằng, bản năng của phụ nữ là bao dung như những người mẹ, người càng thua thiệt, tội nghiệp thì cô nàng lại không nỡ rời bỏ. Cách chia tay này của chàng chắc chắn sẽ là cách phản tác dụng nhất mà lại vô cùng giả tạo.

3. Chia tay bằng cách… đổi tình trạng bản thân trên mạng xã hội

Thời mặn nồng thì hàng ngày đăng ảnh khoe với cả thế giới, nhưng đến khi chia tay thì chỉ cần… đổi trạng thái trên mạng xã hội là xong. Anh chàng này thậm chí không hề nói gì với bạn mà chỉ lặng lẽ thay đổi mối quan hệ “ảo” mà thôi.

Với cách này, anh chàng không những vừa không tôn trọng bạn, vừa khiến cả hai trở thành trò cười trong mắt người khác vì hóa ra tình cảm bấy lâu cũng chỉ là để “câu like”.

4. Nhờ người khác nói lời chia tay giúp

Thay vì nói rõ với bạn một lời, anh chàng này sẽ nhờ đến người bạn thân của cả hai mở lời giúp. Cách này thường hay được các chàng xem là “thượng sách” vì không phải ra mặt mà lại hiệu quả vì cô gái sẽ thường chủ động chia tay trước.

Tuy nhiên, sự thật là cô nàng chia tay bạn không phải vì muốn giữ sĩ diện mà chỉ đơn thuần là cảm thấy ngay cả chia tay cũng không dám mở lời thì người này vốn không xứng đáng với tình cảm của mình mà thôi.

5. Chia tay bằng cách quen người khác

Không nói nhiều, không đôi co, anh chàng sẽ quen một người khác và sẵn sàng công khai ngay trước mặt bạn. Vin vào thói quen không muốn xấu hổ hay tỏ ra tội nghiệp trước mặt người thứ ba, anh chàng này tin chắc bạn sẽ không lên tiếng hay “bù lu bù loa” làm xấu mặt cả đôi bên.

Dù vậy, cách này được xem là cách liều lĩnh nhất vì anh chàng nào dám áp dụng nó sẽ trở thành “tội nhân thiên cổ”, bị người yêu cũ đay nghiến và những người xung quanh trách móc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]