5 kiểu khách du lịch phổ biến

15.5859

Người kể chuyện, bản đồ sống hoặc kẻ tiệc tùng là những kiểu khách du lịch phổ biến bạn thường gặp. 

Vác balô lên và đi là cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhiều người trên thế giới. Bạn sẽ nhận ra mỗi người đều có cách trải nghiệm riêng biệt trong chuyến đi của mình. Có người thích nghỉ dưỡng, người thích khám phá, số khác lại chỉ thích tiệc tùng. Dưới đây là 5 kiểu du khách phổ biến nhất mà bạn có thể chạm mặt. 

1. Người kể chuyện

Người kể chuyện được xem là kiểu khách du lịch thú vị nhất. Đối với họ, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị và nó luôn gắn liền với câu chuyện nào đó. Những câu chuyện của họ luôn cuốn hút, thậm chí còn thôi thúc bạn dành dụm đủ tiền để đặt ngay vé máy bay đến đó.

Khuôn mặt của họ trở nên sáng bừng khi kể lại những chuyến đi. Họ sẽ kể cho bạn nghe cái lần họ nghe văng vẳng tiếng chuông chùa ở giữa đồi núi, hoặc cảm giác hoảng hồn khi suýt té xuống sông trong một lần ngồi ghe chợ nổi ra sao. Người kể chuyện luôn dồn hết 100% năng lượng vào chuyến đi, nắm bắt những khoảnh khắc vì họ không muốn đánh mất bất kỳ điều mới lạ nào.

Người kể chuyện tận hưởng từng phút và góp nhặt câu chuyện từ mỗi chuyến đi. Ảnh:Pinterest.

2. Người xuề xòa

Người xuề xòa đi du lịch chỉ với một chiếc balô trên vai. Đối với kiểu người xuề xòa, quan trọng là chuyến đi chứ không phải là những bộ quần áo đẹp hay phụ kiện lỉnh kỉnh. Cả 3 ngày tour họ có thể sẽ tự ngồi giặt giũ quần áo và phơi khắp nơi trong phòng khách sạn. Điều này lý giải vì sao hành lý của họ chỉ nặng khoảng 5 kg. Tuy nhiên, họ chỉ xem nhẹ hành lý hoặc ăn mặc, còn lại họ vẫn hưởng thụ từng khoảnh khắc của chuyến đi. Họ có thể sẽ dậy 4 giờ sáng chỉ để ra biển chờ ngắm mặt trời mọc. 

3. Bản đồ sống

Đây là kiểu người bạn có thể yên tâm khi đi du lịch cùng. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ không phải lo sợ mất liên lạc với thế giới bên ngoài hay lạc đường bơ vơ giữa thành phố. Kiểu người Bản đồ sống trong mỗi chuyến đi đều tìm hiểu rất kỹ mọi ngóc ngách nơi họ chuẩn bị đến. Trong hành lý của mình, họ trang bị 2-3 tấm bản đồ phòng trường hợp tấm trên tay bị rách, chiếc điện thoại định vị trong túi, la bàn hoặc số liên hệ đến khách sạn nghỉ ngơi.

Bản đồ, điện thoại định vị, la bàn... là những món đồ không thể thiếu của kiểu Bản đồ sống. Ảnh:Pinterest.

4. Kẻ tiệc tùng

Một số người du lịch theo kiểu vui chơi và tiệc tùng, tạm gọi họ là Kẻ tiệc tùng. Họ không thích trải nghiệm khám phá những thứ nhàm chán như viện bảo tàng hay di tích lịch sử. Cái họ muốn là những nơi vui vẻ, nhộn nhịp. Họ đặc biệt yêu thích những thành phố về đêm. Đặc điểm dễ nhận ra ở kiểu khách du lịch này là họ thường ngủ cả ngày và chỉ bắt đầu chơi bời khi mặt trời bắt đầu lặn.

5. Người nghỉ dưỡng

Du lịch đối với người nghỉ dưỡng là tiếng sóng biển rì rào, những bữa ăn hải sản thỏa thích hay nằm ườn trong spa để nhân viên mát-xa. Người nghỉ dưỡng không thích tham gia những hoạt động tốn sức. Người nghỉ dưỡng cho rằng họ đã làm việc rất vất vả suốt thời gian qua nên đây là thời điểm để họ được ngủ và tận hưởng. Chuyến đi của người nghỉ dưỡng có thể nhàm chán so với những kiểu khách du lịch khác, nhưng bù lại đó là cách họ tự nạp năng lượng cho mình.

Người nghỉ dưỡng chỉ thích nằm ườn nghỉ ngơi hoặc tìm đến spa để thư giãn. Ảnh:Pinterest.

Thảo Nghi

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]