1. Thiếu các tính năng rõ ràng

Nếu như iPod hứa hẹn mang đến cho người dùng hàng nghìn bài hát, iPad tổng hợp những chức năng phổ biến nhất của máy tính cá nhân vào một gói di động thì iPhone đã đưa smartphone ra khỏi kỷ nguyên của BlackBerry. Những sản phẩm lớn nhất của Apple đã bị công phá và biến đổi nhưng liệu những điều tương tự có xảy ra với Apple Watch

 

Sản phẩm này dường như đang nắm giữ một chút lợi thế vì nó có thể giúp ích trong việc theo dõi thông tin sức khỏe và thể lực, nhưng đây không phải là tính năng duy nhất mà các nhà marketing có thể sử dụng để định hình cho một sản phẩm độc đáo và cần thiết trên thị trường.

2. Phải có iPhone đi kèm

Những ai không sở hữu một chiếc iPhone thế hệ mới thì không thể nào sử dụng Apple Watch được. Đây là một hạn chế đáng chú ý bởi dù có hàng triệu người trên thế giới sử dụng iPhone thì những dòng điện thoại di động cạnh tranh khác vẫn đang nắm giữ phần lớn thị trường. Sản phẩm lớn nhất của Apple luôn không ngừng mở rộng đối tượng, nhưng có vẻ như Apple Watch lại giới hạn lượng khách hàng mới. 

 

Người dùng máy tính cá nhân vẫn có thể mua thêm một chiếc iPad, hoặc người có máy tính bảng Samsung vẫn rinh MacBook về nhà, nhưng không một ai đang sử dụng thiết bị Android lại sắm thêm Apple Watch cả.

3. Không có người đeo đồng hồ

Chris Slate cho biết anh đeo một chiếc đồng hồ đã nhiều năm, nhưng bỏ luôn khi có thói quen “nghịch” iPhone mọi lúc mọi nơi. Điều này thực ra khá phổ biến, có mấy ai còn thực sự cần đeo đồng hồ trên tay khi trong túi áo đã có sẵn một chiếc?

 

 Đây sẽ không phải là vấn đề gì lớn với những người vẫn giữ thói quen đeo đồng hồ, nhưng rất nhiều người khác có thể cần được thuyết phục.

4. Không tiện mang theo

Ngày nay những chiếc túi, ví và ba lô được chất đầy bằng các thiết bị kỹ thuật số, từ điện thoại di động, máy tính bảng tới hệ thống các thiết bị theo dõi sức khỏe và máy chơi game cầm tay. 

 

Đối với mỗi người dùng Apple Watch, ít nhất cũng phải mang thêm một chiếc iPhone. Mỗi sản phẩm phải chiếm một khoảng trống nào đó trên cơ thể chúng ta, trong khi đó, Apple Watch lại đi kèm với những thứ không có gì thực sự mới mẻ hay cần thiết.

5. Mức giá “chát”

Mẫu Apple Watch thấp nhất dự kiến sẽ vào khoảng 350USD, nhiều hơn 150 USD so với mức giá tối thiểu của iPhone 6. Các chi phí phát sinh sẽ là một vấn đề khi bạn so sánh sự phong phú của các tính năng giữa Apple Watch với những loại smartwatch thấp hơn, nhưng 350USD vẫn là 350 USD. Không có lí do nào rõ ràng để thuyết phục mọi người phải sở hữu một chiếc Apple Watch, ai cũng có thể thấy đây là một thiết bị tốt nhưng không cần thiết. 

 

Bảng giá chính là điểm mấu chốt, và nếu Apple không giải quyết sự thiếu hụt sản phẩm của mình trong các lĩnh vực khác, giá thành cao có thể là thử thách rất khó vượt qua.

Clip giới thiệu về Apple Watch: