5 lý do bạn cần chì kẻ môi

Nếu bạn có sẵn một bờ môi đầy, chì kẻ môi sẽ khiến bạn trông sexy hơn. Những bạn gái sở hữu đôi môi mỏng, nhỏ càng cần phải dùng chì kẻ môi hơn.

0
Nếu bạn có sẵn một bờ môi đầy, chì kẻ môi sẽ khiến bạn trông sexy hơn. Những bạn gái sở hữu đôi môi mỏng, nhỏ càng cần phải dùng chì kẻ môi hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Chắc chắn rất nhiều bạn gái không có thói quen hoặc không thích kẻ viền môi trước khi tô son, nhưng đây lại là một trong những bước rất cần thiết và quan trọng khi trang điểm (nhất là khi bạn đi dự tiệc hoặc tham dự những sự kiện quan trọng).

Son môi không bị chảy


Nếu bạn không kẻ viền môi, son môi rất dễ bị dây ra xung quanh miệng (nhất là khi bạn dùng son nước), trông loang lổ và rất xấu. Vì thế, hãy bỏ ra 1-2 phút để kẻ môi bằng bút chì, sau đó, bạn sẽ tránh được những “tai nạn” đáng tiếc xảy ra trong suốt cả một ngày dài.

Làm đậm hình dáng môi của bạn


Một trong những ưu điểm lớn nhất của chì kẻ môi là giúp định dạng rõ hình dáng môi, làm cho nó rõ nét và gợi cảm hơn (ngay cả khi bạn không sở hữu một đôi môi hình trái tim tự nhiên). Nếu bạn có sẵn một bờ môi đầy, chì kẻ môi sẽ khiến bạn trông sexy hơn. Những bạn gái sở hữu đôi môi mỏng, nhỏ càng cần phải dùng chì kẻ môi hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.


Giữ màu son lâu hơn

Để son không bị trôi nhanh, cách tốt nhất không phải là tô son thật đậm, hay chốc chốc bạn lại phải soi gương để tút tát lại. Kẻ viền môi sẽ giúp giữ màu son lâu hơn. Trong trường hợp son môi bị mờ, vì viền môi cùng màu sắc nên sẽ tạo ảo giác màu môi vẫn tươi rói như lúc mới trang điểm.

Làm cho môi đầy hơn

Nếu bạn muốn có một đôi môi căng mọng, sexy để cuốn hút chàng (trong khi môi bạn lại quá mỏng hoặc không cong), đừng quên sử dụng chì kẻ môi. Bạn sẽ nhìn thấy kết quả ngay lập tức.


Son môi đậm hơn khi kẻ viền

Cho dù bạn dùng màu son nào (cam, hồng nhạt, hay đỏ), một trong những lí do bạn cần phải kẻ viền môi là, màu son trông đậm hơn ngay cả khi bạn chỉ tô một lớp mỏng. Đôi môi của bạn trông sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Một số lưu ý khi kẻ viền môi:

Thứ nhất, bạn nên sử dụng chì kẻ môi màu trung tính hoặc màu tương tự với màu son môi.

Thứ hai, chì kẻ viền môi không nên đậm hơn quá nhiều so với màu son. Vì khi son bị mờ đi, môi của bạn sẽ chỉ còn lại hai viền đậm, trông rất tệ.


Thứ ba, khi kẻ viền môi, bạn nên bắt đầu từ điểm giữa của môi trên, rồi lần lượt kẻ sang hai bên. Bạn có thể kẻ theo đường viền môi tự nhiên, hoặc kẻ theo cách mà bạn muốn.

Thứ tư, để chì kẻ được rõ nét hơn, bạn nên để bút chì trong tủ lạnh vài phút trước khi sử dụng.

Bạn không nên bỏ qua:

 

 

 

 

 Đẹp bốn mùa

 

 Video làm đẹp

Bạn đang có những chia sẻ và thắc mắc về Thời trang và Làm đẹp hãy liên lạc với chúng tôi theo hòm thư:  để nhận được tư vấn từ các Nhà thiết kế có chuyên môn hàng đầu Việt Nam.

 


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]