5 lý do nhiều cặp cố chịu đựng hôn nhân

0

Ly hôn là điều không ai muốn, là quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng đôi khi đó lại là lựa chọn tốt nhất khi không thể hòa giải.

Hôn nhân đòi hỏi sự ràng buộc, cống hiến, và rất nhiều kết nối, nhưng đáng buồn là đôi khi ngay cả những cặp vợ chồng có thiện chí và cần mẫn nhất vẫn có thể phát hiện mối quan hệ của họ không thể tiếp tục và đó là thời điểm nên chấm dứt. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như thế.

Các cặp vợ chồng thường sợ chia tay và thay vì làm vậy họ cố chịu đựng mối quan hệ tồi tệ, làm phức tạp thêm vấn đề của chính họ và con cái.

Dưới đây là 5 lý do nhiều đôi không ly hôn dù hôn nhân không hạnh phúc, theo Drlauraberman:

Cảnh bố mẹ cãi vã, dằn vặt nhau còn ảnh hưởng xấu tới trẻ hơn là việc họ ly hôn. Ảnh minh họa: Marydombrowski.com.

"Tôi không muốn làm các con tổn thương"

Nhiều cặp vợ chồng tránh ly dị vì họ muốn ở bên nhau để "vì con". Đúng là việc đặt hạnh phúc của con cái lên trên bản thân là nghĩa cử cao đẹp nhưng nó thực sự có thể phản tác dụng. Việc bạn cố gắng kìm nén sự tức giận và ức chế có thể khiến trẻ nhầm lẫn và sợ hãi. Cãi vã là điều không thể tránh khỏi giữa các đôi đã hết tình, cạn nghĩa và đây không bao giờ là môi trường tốt cho trẻ. Chưa kể, khi bạn không hạnh phúc, bạn khó có thể thể hiện những điều tốt đẹp của mình và cũng không thể dành cho con những điều chúng cần. Trong những hoàn cảnh như vậy, ly hôn thường là lựa chọn tốt hơn.

"Chúng tôi không đủ khả năng ly hôn"

Ly hôn và hạn chế tài chính thường đi liền với nhau. Thật khó để duy trì hai gia đình (tách ra từ một), đặc biệt trong nền kinh tế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, đối mặt với khó khăn, tìm cách vượt qua và hướng đến một tương lai hạnh phúc là cách đầu tư tốt hơn nhiều so với việc cố chịu đựng một mối quan hệ bất hạnh và vô vọng. Bạn có thể không có nhiều tiền để tận hưởng những giá trị xa xỉ nhưng hạnh phúc của bạn đáng giá hơn tất cả những thứ có thể đo được bằng vật chất.

"Tôi không muốn bị coi là kẻ thất bại"

Người ta thường coi ly hôn là một dấu hiệu của sự thất bại và dùng các cụm từ như "kẻ thất bại hai lần" "kẻ thất bại ba lần" để chỉ những người từng có cuộc hôn nhân không thành công trong quá khứ. Những từ ngữ này là sự xỉ nhục và làm tổn thương những người đã phải chịu đựng nhiều đau đớn, khổ sở. Nhưng ly hôn là một thực tế của cuộc sống: Đôi khi hôn nhân không giống như một công việc nào đó mà người ta cố gắng thì sẽ thành công. Không ai có thể phán xét hay hóa giải sự bất hòa cho bạn, chỉ có bạn mới đưa ra được quyết định tốt nhất cho bản thân và gia đình mình.

"Tôi đã dành bao nhiêu năm cho gia đình này rồi"

Đôi khi người ta cố cưỡng lại việc chia tay vì không muốn cảm thấy như họ đã phí vài năm hay vài chục năm vào một cuộc hôn nhân. Nhưng một mối quan hệ kết thúc không có nghĩa là những năm chung sống của bạn và bạn đời là vô nghĩa. Các bạn đã cùng chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc, và có thể sinh những đứa con đáng yêu, tạo lập một gia đình. Việc chia tay không xóa hết những ký ức hạnh phúc mà chỉ dành cho bạn thêm cơ hội để tạo nên những niềm vui mới.

"Tôi không muốn cô đơn"

Đây có lẽ là mối sợ lớn nhất mà người ta có khi cân nhắc việc chấm dứt hôn nhân. Sau khi chung sống một thời gian dài, thật khó tưởng tượng cảnh sống độc thân và hẹn hò một lần nữa, hoặc điều xấu hơn là chẳng có ai để hẹn hò. Nhiều người bất an về triển vọng yêu đương sau khi ly hôn và họ lo mình sẽ trải qua quãng đời còn lại trong cô đơn. Mặc dù giai đoạn ngay sau chia tay thường thực sự khó khăn nhưng thực tế những người lạc quan, năng động và sẵn sàng tìm kiếm hạnh phúc sẽ không bao giờ thất vọng.

Vương Linh

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]