5 phút trang điểm xoá tan quầng thâm mắt

"Đôi mắt gấu trúc" của bạn gái sẽ biến mất ngay lập tức chỉ sau vài thao tác make-up đơn giản.

15.5865

Quầng thâm mắt vốn là kẻ thù số một của các bạn gái, bởi chúng không chỉ khiến bạn kém xinh mà còn "tố" tình trạng sức khoẻ không tốt và thói quen lười chăm sóc da của bạn.

Chỉ cần một cốc cà phê, một đêm không ngủ và một ngày muộn phiền, quầng thâm dưới mắt đã có thể đến tìm bạn ngay. Tuy nhiên, để chúng biến mất hoàn toàn lại không phải là điều đơn giản.

Vì thế, nếu muốn xinh tươi ngay tức thì để kịp đi dự tiệc với chàng, bạn gái hãy thực hiện các bước trang điểm đơn giản sau để xoá tan quầng thâm cho đôi mắt thêm long lanh.

  

Kem dưỡng da, kem che khuyết điểm và phấn nền chính là "chìa khoá vàng" giúp bạn xoá tan quầng thâm dưới mắt. Bạn nên chọn các loại kem có tone màu vàng hoặc sáng hơn da của bạn để làm giảm ánh xanh tím từ vùng thâm quầng và giúp vùng da dưới mắt tươi sáng hơn.

  

Do vùng da dưới mắt rất khô và nhạy cảm nên các bạn gái nên sử dụng kem dưỡng ẩm đặc biệt để cung cấp đầy đủ nước cho da trước khi bắt đầu trang điểm. Sau khi thoa kem dưỡng, bạn bắt đầu bôi kem che khuyết điểm lên vùng dưới mắt. Dùng chổi đầu dẹt tán cho kem thật đều.

  

Bạn gái chỉ nên sử dụng kem che khuyết điểm tập trung vào những vùng xuất hiện thâm quầng, thường là phần bán nguyệt ở dưới mắt, nơi tiếp với phần má. Thời điểm sau khi trang điểm xong đôi mắt là lúc lý tưởng nhất để sử dụng kem che khuyết điểm. Ngoài các loại cọ mềm, bạn có thể dùng ngón tay để tán kem đều và mịn.

  

Sau đó, sử dụng kem nền tone màu sáng hơn da để hoàn thành việc xoá tan thâm quầng. Để màu da vùng dưới mắt và phần má đều màu, sau khi chăm chút cho phần quầng thâm, bạn nên đánh thêm kem nền cho phần má bên dưới. Ngoài ra, bạn gái có thể đánh highlight trên khu vực quanh mắt làm đôi mắt sáng hơn, tươi trẻ hơn.

  

"Cửa sổ tâm hồn" của bạn sẽ thực sự khác biệt sau khi lớp quầng thâm xấu xí bị loại bỏ. Vẻ tươi trẻ và căng tràn sức sống của bạn cũng nhờ đó mà quay trở lại. Giờ thì bạn có thể tự tin để đi chơi hay đi dự tiệc cùng người ấy.

Tuy nhiên, ngay sau khi trở về từ cuộc vui, các bạn gái nên cởi bỏ lớp trang điểm và bắt tay ngay vào việc tạm biệt quầng thâm triệt để bằng những bí quyết vàng từ các nguyên liệu "ngon, bổ, rẻ".

Do phần da dưới mắt rất nhạy cảm và thường xuyên rơi vào tình trạng "hạn hán" nên bạn gái phải bổ sung nước mỗi ngày và hạn chế uống cà phê. Uống khoảng 8-10 cốc nước mỗi ngày sẽ giúp những vết quầng thâm giảm đi đáng kể.

Cần bổ sung vitamin E, B và các khoáng chất từ hoa quả và các loại thực phẩm giàu vitamin như đậu tương, giá đỗ, lạc vừng, hạt hướng dương...

Ngoài ra những lát dưa chuột, táo, bí xanh hay hỗn hợp mật ong và trứng gà sẽ là mặt nạ thần dược giúp bạn tạm biệt "đôi mắt gấu trúc" mãi mãi.
 
Theo Tri thức/Zing
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]