5 quan niệm sai về sức khỏe phụ nữ

Nhiều người tưởng rằng càng rửa mặt nhiều lần càng ngăn được mụn. Thực ra việc rửa quá thường xuyên sẽ làm mụn dễ "nổi dậy" hơn.

0

Ảnh: Palomatankless.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Ánh, Bệnh viện Da liễu TP HCM, để loại bỏ bụi bẩn, giữ cho lỗ chân lông thông thoáng và sạch, y khoa luôn đề cao việc giữ gìn da, nhưng mỗi ngày chỉ nên rửa mặt 2-3 lần, nhiều nhất là 4 lần tùy theo da khô hay nhờn.

Mụn trứng cá xuất hiện thường do nội tiết tố hoặc vi khuẩn bụi bẩn, tế bào chết trên mặt da. Rửa mặt nhiều sẽ làm mất cân bằng độ ẩm và làm mụn nổi nhiều hơn. Để hạn chế mụn, nên tẩy tế bào chết hoặc xông hơi hằng tuần.

Sau đây là các ngộ nhận thường gặp khác:

Không cần dùng kem chống nắng hoặc chỉ bôi một lần trong ngày: Để tránh hiện tượng bị sạm da, chống nguy cơ ung thư da, bạn cần bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 phút. Tùy theo từng loại da và thời tiết mà sử dụng kem có chỉ số SPF thích hợp. Người da nhờn nên sử dụng kem có chỉ số chống nắng thấp, nhưng tối thiểu phải trên 30 SPF. Sau khi bôi kem 2-3 giờ, cần rửa mặt và bôi kem lại, sau đó 20 phút mới ra nắng.

Dùng dung dịch vệ sinh hằng ngày thì vùng kín sẽ không viêm nhiễm: Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thuỷ, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM, cho biết trong điều kiện vệ sinh tốt, vùng kín của chị em có cơ chế bảo vệ tự nhiên trước nguy cơ viêm nhiễm bằng hệ thống đặc biệt. Việc thụt rửa âm đạo, sử dụng thường xuyên các loại thuốc rửa phụ khoa có tính sát khuẩn mạnh... sẽ gây xáo trộn môi trường của âm đạo, tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Chỉ những người không đứng đắn mới mắc bệnh lây qua đường tình dục: Thật ra, các bác sĩ vẫn khuyên tất cả phụ nữ đã có quan hệ tình dục đi khám phụ khoa, bởi chỉ cần một lần quan hệ không an toàn là bạn đã có thể nhiễm bệnh. Những bệnh như HIV, giang mai, mụn rộp sinh dục và chlamydia... có thể gây tổn thương cho hệ thống sinh sản và thậm chí cả tính mạng.

Sinh mổ là cách an toàn cho cả mẹ và con: Theo các bác sĩ sản khoa, mổ lấy thai không phải là cách an toàn nhất. Việc gây mê chuẩn bị cho mổ lấy thai có thể gây tai biến cho sản phụ nếu bác sĩ gây mê có sai sót. Trong quá trình rạch tử cung để lấy thai nhi, nếu có sơ suất, bác sĩ có thể gây tổn thương cho em bé và những cơ quan nội tạng quanh tử cung người mẹ. Nhiều sản phụ sinh con nhờ dao bị ảnh hưởng trong những lần sinh tiếp theo như vỡ tử cung do nứt, bung vết mổ cũ... Trong trường hợp này, đứa trẻ sẻ tử vong rất nhanh.

(Theo Thanh Niên)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]