5 sai lầm ít ngờ tới trong làm đẹp

Chính những thói quen chưa đúng trong làm đẹp khiến công sức làm đẹp của chị em không hiệu quả, đôi khi còn phản tác dụng.

31.4383
Lạm dụng quá nhiều mặt nạ lột da mặt sẽ khiến da bạn mất đi vẻ đẹp tự nhiên, da sẽ ngày càng mỏng - Ảnh: internet
 
1. Rửa mặt quá kỹ
 
Rửa mặt quá kỹ hoặc quá nhiều lần trong ngày sẽ khiến da bạn mất đi những chất nhờn có ích, làm khô da. Đặc biệt, khi mùa đông càng rửa mặt sẽ làm da bạn càng khô. Vì thế, mỗi ngày bạn nên rửa mặt 2 lần.
 
Và bạn chú ý, khi đi ngoài đường về việc đầu tiên là bạn nên rửa mặt để làm sạch bụi bẩn, mổ hôi giúp chân lông da mặt được thoáng mát.
 
2. Dùng nước tẩy trang mặt để tẩy trang cho mắt
 
Đây là thói quen không tốt, bởi da ở khu vực mắt rất nhạy cảm với các loại mỹ phẩm. Vì thế, khu vực này bạn phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng cho mắt để làm sạch mascara và phấn mắt.
 
3. Dùng nước cốt chanh xát lên măt
 
Đúng là chanh có tác dụng tẩy trắng da, làm sạch mụn đầu đen nhưng lạm dụng nhiều là điều không tốt sẽ khiến da bạn mỏng dần đi. Ngoài ra, nếu da bạn bị mụn, trứng cá thì việc bạn sử dụng chanh để làm đẹp sẽ khiến làn da của bạn dễ bị nhiễm trùng và làn da sẽ càng trở nên xấu xí hơn.
 
Chanh có công dụng tuyệt vời trong làm đẹp nhưng không vì thế mà bạn lạm dụng, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại.
 
4. Tẩy tế bào chết quá 3 lần/tuần
 
Tẩy tế bào chết cho da là việc làm cần thiết nhưng nếu bạn tẩy quá 3 lần/ tuần thì không tốt cho làn da của bạn khiến da bạn mất chất nhờn tự nhiên.
 
5. Lạm dụng mặt nạ lột da mặt
 
Nhiều chị em thấy việc lột da mặt bằng mặt nạ khiến da trắng mịn nên lạm dụng mà không biết rằng nếu lột quá nhiều da mặt bạn sẽ mỏng đi, sắc tố da sẽ thay đổi không có lợi cho làn da của bạn.
 
Theo Báo Gia đình & Xã hội  
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]