Chuốt quá nhiều lần
Đây là một trong những lỗi dùng mascara phổ biến nhất của chị em vì
tâm lý thích có hàng mi đen tuyền, cuốn hút, đặc biệt là khi phái đẹp dự tiệc. Bạn chỉ nên chuốt
1-2 lần nhằm tránh tình trạng mi bị vón cục, đầu mi không đều và kém tự nhiên.
|
Chuốt mascara quá nhiều lần là một lỗi phổ
biến của chị em. |
Dùng quá ba tháng
Sau ba tháng kể từ lần đầu tiên mở nắp lọ mascara, các nàng nên
dừng sử dụng vì vào thời điểm này, nhiều loại vi khuẩn bắt đầu bám vào cây cọ. Đây là một trong
những nguyên nhân khiến mắt bị đau và mắc nhiều bệnh liên quan đến thị giác.
Thậm chí, nếu bạn chỉ
dùng mascara 1-2 lần/ tuần thì vẫn nên bỏ đi sau thời hạn ba tháng. Đối với những loại mỹ phẩm tiếp
xúc gần với mắt như mascara, bạn nên bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc và nhiều ánh nắng.
Lau sạch phần mascara bị vón cục
Thỉnh thoảng khi bạn lấy mascara ra khỏi tuýp, trên đầu cây mascara
thường hay bị vón cục lại. Nếu không để ý, chúng sẽ vướng lên lông mi và làm nhem nhuốc khuôn mặt
bạn. Bạn có thể dễ dàng tránh được điều này, chỉ cần lau sạch phần mascara dư thừa trên cây trước
khi chải nó lên lông mi của mình.
Dùng phấn bột
Trên nhiều trang tư vấn làm đẹp, chị em phụ nữ được khuyên nên sử
dụng thêm một lớp phấn bột phủ vào mi mắt trước khi chuốt mascara để làm lông mi dày hơn. Tuy
nhiên, cách làm này sẽ khiến hàng mi giả và dày cộp. Ngoài ra, phấn bột sẽ hút hết độ ẩm, khiến
mascara để lâu thiếu ẩm, dễ bị gãy, vỡ và rơi xuống.
Đánh mắt sau khi chải mascara
Bạn không nên làm điều này. Nếu bạn dự định đánh phấn mắt thì bạn
làm trước khi chải chải mascara. Và chải mascara là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện đôi mắt
đẹp.
Lưu ý: Vì sao lại phải đánh mắt trước khi chải chải mascara? Bởi vì, thứ nhất là mi cong vút sẽ
khiến bạn khó đánh mắt hơn. Thứ hai, phấn mắt có thể sẽ rơi vào mascara như thế khiến hàng mi của
bạn lốm đốm màu phấn mắt. Thứ ba, nếu bạn đánh mắt trước, bạn sẽ dễ dàng chọn cho mình các kiểu
chải mascara phù hợp với đôi mắt, và dùng thuốc màu nào hợp với tông màu mắt.
Theo Vân Anh - Khỏe và Đẹp