5 sáng tạo không nên bỏ qua tại Seoul FW

5 sáng tạo không nên bỏ qua tại Seoul FW Thứ Tư, ngày 03/04/2013 07:53 AM (GMT+7)Sự kiện: Đó là những sản phẩm này được tạo ra từ 5 nhà thiết kế đình đám và nổi tiếng nhất nhì xứ kim chi. Xem các mẫu Thời trang thu đông 2015, , thời trang 2015 hot nhất, bí quyết mặc đẹp mới. Xu hướng thời trang mới chỉ có tại Thời trang 24H

15.6289

Tuần lễ thời trang Seoul Thu Đông 2013 diễn ra rất sôi động vào những ngày cuối tháng 3 với 70 show diễn và 31 nhà thiết kế hàng đầu Hàn Quốc. Có thể nhận thấy, các sản phẩm được giới thiệu tại Seoul FW mang kiểu dáng hiện đại, đặc biệt là rất hợp xu hướng trên các sàn diễn Thu Đông thế giới.

31 nhà thiết kế, mỗi người một phong cách, một cá tính riêng biệt, song có 5 NTK đặc biệt nổi trội. Họ được đánh giá là những "ông lớn" trong làng thời trang Hàn Quốc. Mỗi show diễn của họ đều thu hút sự chú ý của tín đồ yêu thời trang trong nước và cả thế giới. Chính vì thế, đây là 5 cái tên được ngóng chờ hơn cả tại Seoul Fashion Week, đồng thời được cho là "5 BST không nên bỏ qua".

Hãy cùng xem họ là ai và chiêm ngưỡng những BST mà các nhà thiết kế này mang đến Seoul FW Thu Đông 2013:

1. Lie Sang Bong

Là nhà thiết kế tiếng tăm nhất Hàn Quốc, ngay bản thân cái tên Lie Sang Bong đã có sức hút với giới mộ điệu. Mỗi mùa thời trang, ông lại cống hiến cho tín đồ nhiều điều mới lạ. Không chỉ dừng lại tại xứ kim chi, Lie Sang Bong còn có cơ hội giới thiệu trang phục của mình tại tuần lễ thời trang New York, Paris - một điều mà ít NTK Châu Á làm được. Tại sàn diễn Thu Đông Seoul 2013, Lie Sang Bong đề cao phong cách thể thao, khỏe khoắn và trẻ trung. Lấy cảm hứng từ họa tiết lưới điện, chính vì thế, những cấu trúc hình học sẽ xuất hiện trong BST này. 

Chất liệu lông và da xuất hiện trong BST của Lie Sang Bong

Họa tiết mang cấu trúc hình học được khai thác rất nhiều

Phong cách thể thao được NTK tài ba tôn vinh trong BST này

2. Steve J & Yoni P

Đây là một bộ đôi quyền lực trong làng thời trang Hàn Quốc và sở hữu một số shop thời trang tại New York, London và Hồng Kông. Đây cũng là nhãn hiệu ưa thích của "nữ hoàng gợi cảm" xứ Hàn Lee Hyori. Những thiết kế mùa thu đông 2013 của Steve J & Yoni P tôn vinh đường cong cơ thể phụ nữ theo cách rất khéo léo. Không khai thác triệt để những thiết kế ôm sát, thương hiệu này lại sử dụng nhựa PVC màu và trong suốt giúp người mặc lấp lửng da vòng eo đầy tò mò.

Nhựa PVC màu và trong được khai thác trong BST này

Những thiết kế váy hoa duyên dáng

3. Thương hiệu Doii của Doii Lee

Từng làm việc cho Kenzo, Maison John Galliano để học hỏi và tích lũy, Doii Lee nhanh chóng thành lập thương hiệu thời trang Doii cho riêng mình và gặt hái được nhiều thành tựu. Các thiết kế của người phụ nữ này thường chứa đựng sự mềm mại, thanh nhã. Tại Seoul Fashion Week, Doii Lee tập trung khai thác những chất liệu mềm, rũ nhằm giúp phái đẹp uyển chuyển sau từng chuyển động. Bên cạnh đó, tín đồ có thể bắt gặp những thiết kế có cấu trúc khá lạ mắt, với những miếng nơ to ở chân váy hay phần vai. Ngoài ra, giới mộ điệu có thể nhận thấy thấp thoáng hương vị rất Châu Á trong BST của thương hiệu Doii.

Thiết kế nơ ở chân váy tạo nên một tổng thể khá lạ mắt

Tín đồ có thể nhận thấy hương vị Châu Á thấp thoáng trong BST

4. Thương hiệu Choiboko của Choi Bok Ho

Từng thiết kế của Choi Bok Ho đều ảnh hưởng bởi truyền thống văn hóa Hàn Quốc. Điều này thể hiện rất rõ qua những họa tiết mà người đàn ông này sử dụng. Điều khiến tín đồ cảm thấy thú vị đó chính là Choi Bok Ho rất chịu khó khai thác chất liệu mới, từ voan, lụa hay chất vải bóng hiện đại, song ông lại biết khéo léo đưa cá tính của mình vào trong đó. Tại BST Thu Đông của thương hiệu này cũng không phải ngoại lệ. Khai thác màu sắc theo phong cách cổ điển và truyền thống chính là điểm làm nên sự thu hút.

Chất liệu mềm mại mang họa tiết có phần hơi trúc trắc được khai thác triệt để

5. Thương hiệu Johnny Hates Jazz của Choi Ji Hyung

Kết hợp giữa cổ điển và hiện đại chính là sự tài tình của NTK Choi Ji Hyung. Và BST Thu Đông 2013 cũng không ngoại lệ. Ở đây, tín đồ có thể tìm thấy trang phục chốn công sở, hay chiếc váy điệu đà, nữ tính rất đỗi nhẹ nhàng. 

Đen và trắng là hai gam màu xuất hiện khá nhiều

Những thiết kế dành cho chốn công sở và cả đi dạo phố

Độc đáo và cá tính thể hiện rất rõ trong BST này

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]