1. Gữi ảnh, video clip

Khi chat trên Facebook Messenger, bạn có thể chụp ảnh hay quay clip để gởi nhanh cho người đối diện. Để thực hiện, bạn bấm vào biểu tượng  trên khung soạn tin.

Sau đó, nếu muốn chụp ảnh, bạn chạm một lần vào biểu tượng hình máy bay để chụp rồi gửi ảnh đi.

Nếu muốn quay clip, bạn chạm giữ vào biểu tượng trong lúc quay rồi thả tay ra khi quay xong.

2. Tìm ảnh trên Internet

Nếu trong lúc chat mà bạn muốn tìm nhanh một hình ảnh nào đó trên Internet để chia sẻ với bạn bè, thay vì vào trình duyệt web để tìm, bạn có thể tìm ảnh ngay từ giao diện Facebook Messenger vì ứng dụng này có tích hợp tính năng tìm ảnh trên Bing.com.

Tại giao diện chat với người bất kỳ, bạn chọn biểu tượng hình ba dấu chấm ở góc phải phía trên màn hình, rồi vào mục Image Search.

Kế đến, bạn gõ từ khoá ảnh cần tìm vào khung Enter your search rồi bấm Search. Ở kết quả tìm thấy, bạn chạm nhanh vào một ảnh để gởi ảnh cho bạn chat.

3. Chia sẻ địa điểm

Nếu muốn chia sẻ địa điểm hiện tại của bạn cho người khác ở dạng bản đồ trực quan, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng  trên khung soạn tin.

Khi đó, thông tin về địa điểm hiện tại của bạn sẽ được đính kèm vào nội dung tin nhắn. Người kia nếu muốn xem địa điểm ấy trên bản đồ, chỉ cần chạm vào biểu tượng hình ba dấu chấm ở góc phải và chọn mục View map.

4. Gửi âm thanh, gọi điện

Thay vì nhập văn bản, trò chuyện bằng giọng nói sẽ nhanh chóng hơn. Khi đang chat, nếu muốn gởi clip chứa giọng thu âm của chính mình, bạn bấm vào biểu tượng  trên khung chat và chạm giữ nút Record trong suốt quá trình thu âm. Thu xong, bạn buông tay ra. Clip thu âm sẽ được gửi đến cho người bên kia.

Nếu muốn huỷ bỏ đoạn thu âm, bạn vẫn chạm giữ vào nút Record màu đó nhưng kéo tay ra vùng màu trắng bên ngoài rồi thả tay ra.

Bên cạnh đó, hiện Facebook Messenger cũng đã bổ sung tính năng gọi điện trực tiếp cho những người bạn khác có cài ứng dụng này. Tại danh sách liên hệ, bạn chạm vào biểu tượng  để gọi điện cho người đó.

5. Chat theo nhóm

Để tạo nhóm chat nhiều người trên Facebook, bạn vào thẻ , rồi chạm vào ô New Group. Kế đến, bạn điền tên nhóm vào ô Name và dùng tay bấm vào những người muốn thêm vào nhóm ở danh sách phía dưới. Xong, bạn bấm CREATE GROUP.

Các nhóm đã tạo sau đó sẽ được “ghim” lên thẻ . Bạn chỉ cần chọn vào một nhóm để mở giao diện trò chuyện của nhóm đó. Nếu muốn gỡ “ghim” một cuộc trò chuyện nhóm ra khỏi thẻ , bạn chạm vào biểu tượng hình ba dấu chấm ở góc phải tên nhóm, chọn Unpin Group.

Khi muốn “ghim” lại một nhóm lên màn hình, bạn chạm biểu tượng hình chiếc đinh ghim ở góc trái rồi chọn nhóm muốn “ghim”.
Bạn tải miễn phí Facebook Messenger dành cho các hệ điều hành Android, iOS và Windows Phone tại www.facebook.com/mobile/messenger.

Phương Trúc