Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 17/5, ít nhất 30 quốc
gia châu Phi với tổng số dân là 508 triệu người đang có
nguy cơ bị sốt
vàng da ở
các mức độ khác nhau.
Trong lễ phát động cuộc khảo sát đánh giá nguy cơ sốt vàng da tại Kenya,
tiến sỹ Custodia Mandlhate, đại diện WHO tại Kenya cho biết phần lớn trong số
khoảng 200.000 trường hợp mắc và tử vong do sốt vàng da hàng năm là ở châu Phi,
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên thờ ơ với thực trạng căn bệnh này.
Bên cạnh đó, WHO nhận định một nửa
dân số Kenya đang đứng trước nguy cơ
cao dựa trên nghiên cứu số liệu trước đó và do ở gần các quốc gia đang có dịch.
Sốt vàng da bắt đầu
lây lan ở Kenya vào năm 1992, trước đó căn bệnh này chưa
từng được phát hiện tại khu vực Đông Phi. Dịch sốt vàng da xảy ra gần đây nhất
là ở NamSudan năm 2003 và Uganda năm 2011.
Sốt vàng da là một dạng sốt xuất huyết cấp tính do virus. Theo các nhà
chức trách y tế tại châu Phi, hiện vẫn chưa có
phương pháp điều trị cụ thể cho
căn bệnh này. Đây là bệnh có thể phòng ngừa bằng phương pháp
tiêm chủng, song
nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, dịch bệnh có thể bùng phát tại
những nơi có mật độ dân số cao như trung tâm thành phố, với 85% các trường hợp ở
mức nhẹ và 15% còn lại là các trường hợp nghiêm trọng.
Gần đây sốt vàng da đã lại lây lan tại nhiều nước châu Phi và Nam Mỹ, do
đó WHO đã yêu cầu du khách phải
tiêm phòng bệnh trước khi đến các vùng có nguy
cơ, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương áp dụng các biện pháp phòng tránh
như mặc trang phục bảo hộ, sử dụng màn và dung dịch chống côn trùng./.