6 cách làm mát nhà trong vòng 10 phút vừa rẻ vừa dễ áp dụng

Bước vào căn nhà nóng hầm hập sau khi đi làm về là điều chẳng ai mong muốn. Hãy cùng tham khảo cách hạ nhiệt nhà vừa nhanh vừa hiệu quả dưới đây nhé.

15.5976
Trước khi đi ra khỏi nhà

Tắt triệt để các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà

Cách này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được thêm một khoản tiền điện mà còn giúp không gian trong nhà mát hơn do hạn chế được nhiệt lượng tỏa ra từ các thiết bị điện tử. Cụ thể thay vì chỉ bấm nút tắt ở điều khiển, bạn hãy rút hẳn điện của tivi, quạt... và chỉ cắm lại chúng khi trở về nhà.

Đóng kín các cửa trước khi đi

Trước khi ra khỏi nhà, đừng quên đóng kín cả cửa chính lẫn cửa sổ để hạn chế nắng nóng chiếu vào trong phòng. Nếu cửa phòng của bạn bằng kính, đừng quên che rèm hoặc kéo mành che bên ngoài để giúp bên trong nhà không bị nắng nóng thiếu đốt.

"Trải" nước ra sàn

Đối những ngôi nhà nằm ở hướng nắng và chống nóng kém (như kiểu nhà cấp 4), trước khi ra khỏi ra, bạn có thể "trải" một lớp nước mỏng ra sàn để hạn chế hơi nóng hấp xuống sàn nhà. Tuy nhiên cách này chỉ có thể áp dụng đối với những nhà ít đồ đạc, ít đồ điện tử và có nền gạch đá hoa.

Lúc về nhà

Chỉ mở cửa sổ khi trời đã tắt nắng

Khi về nhà, việc mở cửa là rất cần thiết để trao đổi không khí trong phòng. Tuy nhiên hãy lưu ý chỉ mở cửa ở hướng nhà không bị hắt nắng hoặc khi trời đã tắt nắng mà thôi.

Bật quạt, bật điều hòa thông minh

Việc làm mát nhà bằng điều hòa nhiệt độ quả là rất dễ dàng bởi bạn chỉ cần cầm điều khiển lên và bật mát lạnh mà thôi. Tuy nhiên để việc làm mát được hiệu quả và tiết kiệm điện, bạn nên áp dụng quy tắc 7 độ C (nghĩa là mức nhiệt điều hòa nên thấp hơn với nhiệt độ ngoài trời khoảng 7 độ C) đồng thời kết hợp thêm cùng với quạt.

Với những nhà không có điều hòa, bạn hãy đặt quạt ở góc nhà mát nhất rồi bật quạt để hướng gió hướng ra cửa nhằm vừa làm mát nhà, vừa đuổi khí nóng ra ngoài. Tuyệt đối không nên đặt quạt ở hướng nóng rồi thổi gió vào bên trong. Ngoài ra bạn cũng có thể mua một vài khay đá để trước quạt hoặc kết hợp cùng máy tạo ẩm để tạo ra bầu không khí mát cho căn nhà.

Lau nhà bằng nước lạnh

Cũng vẫn là cách dùng nước để hạ nhiệt cho nền nhà nhưng để hạ nhiệt nhà cấp tốc hơn, bạn có dùng đến sự trợ giúp của nước đá. Nếu là sàn đá hoa, hãy áp dụng cách trải một lớp nước đá mỏng ra sàn và để nó khô tự nhiên, nếu là sàn gỗ, bạn buộc phải vắt khô giẻ để tránh làm ẩm sàn gỗ, nhưng có thể lau đi lau lại vài lần để giảm nhiệt sàn.

Những biện pháp lâu dài

Những cách làm mát, hạ nhiệt nhà trên rất cấp kỳ và hiệu quả, nhưng để hiệu quả về lâu dài, bạn nên gia cố lớp cách nhiệt trên trần nhà, đầu tư thêm film cách nhiệt với tường kính hoặc trang bị thêm rèm cửa, mành che. Đồng thời việc trồng cây leo cũng rất hữu hiệu để làm mát nhà cũng như tô điểm cho không gian sống.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]