6 kinh nghiệm chăm sóc da cho trẻ em

Da trẻ em rất nhạy cảm đặc biệt trong thời tiết mùa hè nắng nóng. Chính vì vậy việc chăm soc da cho trẻ em ngày hè là điều vô cùng quan trọng.

15.6377
  • 1

    Điều chỉnh khẩu phần ăn của bé

    Không chỉ người lớn mới cảm nhận được cái nắng nóng, mệt mỏi của mùa hè, trẻ em cũng vậy. Làn da nhạy cảm, sức đề kháng yếu là những gì mà các mẹ cần quan tâm đặc biệt đến bé. Vì vậy cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bé trong từng khẩu phần ăn. Nên bổ sung các loại thực phẩm cung cấp nhiều nước như: rau ngót, bí, cà chua vào các bữa ăn nhỏ của bé.

  • 2

    Mặc quần áo thoáng mát

    Các loại quần áo với chất liệu thoáng mát, thầm hút mồ hôi luôn là sự lựa chọn thông minh cho các mẹ. Những loại quần áo này sẽ giúp bé thỏa thích chơi đùa trong những ngày hè nắng nóng. Sau các hoạt động, nên tắm sạch sẽ và thay quần áo cho bé. Bên cạnh đó, thời tiết về đêm thường xuống thấp hơn, do đó các mẹ nên mặc thêm áo dài tay, hoặc đắp thêm chăn mỏng cho bé tránh để bé bị khô da.

  • 3

    Hạn chế ra ngoài khi nắng gắt

    Làn da của bé rất nhạy cảm do đó rất dễ bị hư tổn bởi các tác nhân bên ngoài: bụi bẩn, ảnh nắng mặt trời..Trong những ngày nắng, các mẹ nên cho bé chời đùa trong nhà, hạn chể cho bé ra ngoài. Nếu phải đưa bé đi đâu đó thì nên chuẩn bị đầy đủ các phụ kiện chống nắng cho bé: mũ, kính, áo dài tay..

  • 4

    Dùng kem chống nắng

    Nên sử dụng kem chống nằng cho bé khi đưa bé ra ngoải đi chơi, hay đi bơi. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm dành riêng cho bé nên các mẹ đều có thể yên tâm lựa chọn. Đừng quên các vùng da nhạy cảm như: tai, cổ, cánh tay, vùng mặt..

    .

  • 5

    Uống đủ nước

    Không chỉ người lớn, trẻ em cũng cần được cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể. Đảm bảo lượng nước và chế độ dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần ăn của bé. Không nên để bé uống nước đá lạnh hoặc nước quá nóng. Cần thường xuyên quan tâm, sát sao trong việc theo dõi bé ăn uống. Không nên đẻ bé quá mải chơi mà quên đi bữa ăn của mình.

  • 6

    Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

    Sử dụng quạt và điều hóa hợp lý khi nhà có trẻ nhỏ. Không nên để gió lùa thẳng vào cơ thể bé. Nên để quạt ở mức độ bình thường và điều hòa ở nhiệt độ vừa phải tùy theo lứa tuổi của bé. Nên đắp thêm chăn khi bé ngủ vào ban đêm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]