6 lỗi cơ bản nên tránh khi trang điểm mắt

0

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, do đó, bạn không nên trang điểm một cách qua loa hoặc phá vỡ quy tắc.

Dưới đây là 6 lỗi cơ bản cần tránh khi trang điểm mắt:

1. Phấn mắt cùng tông với màu mắt

Đây là một nguyên tắc quan trọng các bạn gái cần ghi nhớ. Phấn mắt màu xanh cobalt chắc chắn sẽ làm mất đi vẻ đẹp của đôi mắt màu xanh da trời. Thay vào đó, bạn nên dùng eyeliner màu xanh navy. Tương tự, với đôi mắt nâu, bạn có thể chọn phấn mắt màu nâu ánh nhũ (nhưng tông màu không được giống nhau hoàn toàn).

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

2. Không quan tâm đến màu son và trang phục

Để làm nổi bật đôi mắt, hãy sử dụng phấn mắt có tông màu tối hơn màu môi, hoặc nếu bạn muốn điểm nhấn phải ở đôi mắt đậm, sắc sảo, thì những phần còn lại trên khuôn mặt nên trang điểm nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, cũng cần phải chú ý tới màu da của bạn, hạn chế những màu sắc tương phản và không hợp với da.

Trang phục và màu mắt cũng cần có sự tương đồng. Nếu trang điểm mắt lộng lẫy thì không nên kết hợp với váy áo đơn giản, trông bạn sẽ giống như đang đi đến một sự kiện bình thường.

3. Phấn nền dạng lỏng

Sử dụng phấn nền dạng lỏng làm lớp lót có hại nhiều hơn lợi. Phấn mắt dạng lỏng dính vào chỗ nếp gấp và làm da bạn già đi, khiến mí mắt trông mệt mỏi. Nếp gấp mắt cũng bị tối đi và dày lên, trông không đẹp. Tốt hơn là bạn nên dùng phấn nền dạng bột trước khi đánh phấn mắt.

4. Bỏ qua bước kẻ mắt

Dù phấn mắt của bạn có tốt và sáng như thế nào thì vẫn đòi hỏi phải có kẻ mắt để tạo sự tinh tế cho mắt. Có thể bạn nghĩ bỏ qua bước kẻ mắt là quyết định đúng đắn vì bạn rất sợ phải kẻ mắt, điều đó là không đúng. Hãy tìm mua một cây kẻ mắt nước tốt hơn và cố gắng luyện tập, vì một đường kẻ mắt đáng yêu giúp cho mắt bạn trông sống động hơn rất nhiều.

5. Tán phấn mắt quá đậm

Ngay cả khi muốn trang điểm đậm, bạn cũng nên chọn những tông màu nhẹ. Pha trộn màu là cách để bạn có được đôi mắt ấn tượng nhưng không quá dữ dằn như các người mẫu trên sàn catwalk.

6. Sử dụng tông màu đậm và chói

Những tông màu sặc sỡ như màu vàng, xanh đậm, hay neon chỉ thích hợp cho những bữa tiệc vui nhộn hay tiệc hóa trang. Với phong cách trang điểm thường ngày, hoặc trang điểm hẹn hò, bạn nên chọn tông màu trầm ấm nhưng gợi cảm.

Theo Zing

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]