6 mẹo giúp bố mẹ đi ăn nhà hàng thoải mái khi có con nhỏ

Việc đi ăn nhà hàng trở nên quá “căng thẳng” và phức tạp đối với bố mẹ khi mang theo con nhỏ vì những sự cố mà các bé có thể gây ra. Sau đây là 6 gợi ý giúp bố mẹ cảm thấy vui vẻ đi ăn nhà hàng khi mang theo con nhỏ.

15.557

Khi lập gia đình và có con nhỏ, các cha mẹ thay vì tuần nào cũng ở cơm ở nhà thì các bố mẹ vẫn nên thi thoảng đưa trẻ ra ngoài cùng ăn uống vào những dịp đặc biệt để làm mới không khí gia đình.

Các bậc làm cha mẹ có thể tham khảo 6 gợi ý dưới đây để giúp bạn và bé có thể cùng nhau thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời tại nhà hàng.

  • 1

    Chuẩn bị sẵn sàng

    Để giúp trẻ có một bữa ăn vui vẻ và suôn sẻ thì sự chuẩn bị của bố mẹ là nhân tố đặc biệt quan trọng. Bạn hãy lường trước những tình huống có thể xảy ra và tìm giải pháp xử lý và ngăn ngừa. Bạn sẽ chiến thắng một nửa cuộc chiến này nếu đã chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp xấu nhất.

  • 2

    Chọn địa điểm hợp lý

    Tìm nơi có không gian rộng rãi, thoáng đãng để các bé có thể vui đùa, chạy nhảy hoặc là bạn có thể dắt con đi dạo một vòng trước giờ ăn hoặc trong lúc đợi lên món. Cách này sẽ giúp bé cảm thấy đỡ nhàm chán và sốt ruột.

    Nếu các bậc làm cha mẹ không thể trông nom trẻ trong suốt bữa ăn thì bạn nên mượn chiếc ghế dành cho trẻ em của nhà hàng hoặc để tập trung hơn cho bữa ăn bạn có thể nhờ nhân viên nhà hàng trông bé giúp bạn.

    Những nhà hàng có sân chơi rộng rãi gần khu ăn uống, có khu bể cá hay khu vẽ tranh sẽ là những lựa chọn hàng đầu cho bố mẹ. Nhưng hãy lưu ý khu vui chơi của trẻ phải tránh xa những chỗ có đồ dễ vỡ hay nơi tối tăm.

  • 3

    Lựa thời điểm phù hợp

    Bạn cần nắm chắc lịch sinh hoạt của trẻ để bé không bị đói bụng và quấy khóc trong bữa ăn. Hãy cho con ăn trước ở nhà nếu bữa ăn không trùng với giờ ăn của trẻ. Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo một vài món ăn vặt bé yêu thích. Hãy mang theo xe đẩy, tấm chăn mỏng và núm vú giả nếu bữa tối có thể kéo dài qua giờ ngủ của con.

  • 4

    Mang theo đồ chơi

    Một trong những lưu ý quan trọng nữa là nhớ mang theo một kho đồ chơi của bé mà bạn chuẩn bị dành riêng cho những dịp đi ăn nhà hàng. Bé thường giận dữ và có những hành vi xấu khi cảm thấy nhàm chán. Và nếu bé được đáp ứng nhu cầu thì bạn sẽ thoải mái thưởng thức bữa ăn của mình.

    Bạn nên khôn ngoan dự trữ các món đồ chơi của con, đừng dại gì mà đưa ra tất cả các món đồ chơi cho bé cùng một lúc. Để các bé có thể chơi ngoan, mỗi lần bạn chỉ nên đưa ra một món đồ chơi và cố gắng để các bé chơi trong thời gian lâu nhất. Bằng cách này, bạn sẽ có nhiều thời gian “rảnh tay” cho đến cả món tráng miệng.

  • 5

    Sắp xếp mọi thứ

    Các bậc làm cha mẹ nên bỏ gọn những vật dễ gây nguy hiểm cho trẻ để bé khỏi cầm và ném. Những chiếc thìa và cốc nhựa rỗng là những vật đầu tiên được liệt kê vào danh sách này. Bạn có thể gắp đồ ăn cho những bé lớn hơn để bé tự lập hơn trong việc ăn uống. Để đảm bảo bé sẽ có ghế ngồi riêng, bạn nên mang theo ghế từ nhà phòng tình huống nhà hàng kín toàn bộ các ghế.

  • 6

    Duy trì thực hiện những mẹo hữu hiệu

    Khiến trẻ ngoan ngoãn và nghe lời trong bữa ăn có thể coi là cả một nghệ thuật. Bí quyết là bạn phải giữ trẻ luôn bận rộn hoặc tập trung chơi trò chơi để bạn có thể thoải mái trò chuyện và ăn uống. Ngoài ra, bạn cũng không phải tìm kiếm hay thu gom các đồ đạc ở xung quanh.

    Nếu biện pháp này chưa phát huy hiệu quả thì sau vài lần cho trẻ đi ăn nhà bạn cũng có thêm một vài kinh nghiệm để khiến bé vui vẻ và bận rộn trong cả bữa ăn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]