6 mẹo giúp kéo dài tuổi thọ và tận dụng đồ trang điểm

Có những cách rất đơn giản và chỉ tốn một vài phút thao tác thôi là bạn đã có thể cứu vớt các dụng cụ và đồ trang điểm của mình tồn tại lâu hơn. Việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền thay mới đồ trang điểm mà còn tạo thói quen tốt cho bạn khi sử dụng bất kỳ đồ vật gì có chức năng tương tự. Hãy cùng tìm hiểu nhé! a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5701
  • 1

    Cọ trang điểm

    Thay vì vứt những chiếc cọ cũ và thay thế chúng bằng chiếc mới thì bạn hãy ra hàng mỹ phẩm mua một hộp dung dịch chuyên dụng dùng để rửa cọ hoặc bạn có thể dùng nước tẩy trang để làm sạch các bụi bẩn bám trên cọ rồi xả lại với xà phòng gội đầu và phơi dưới ánh nắng mặt trời để cọ mau khô và chết vi trùng. Chỉ mất có 3-4 phút thôi là bạn đã có một chiếc cọ thật sạch để sử dụng cho lần tới rồi phải không nào. 

  • 2

    Phấn mắt

    Bạn chẳng may làm rơi vỡ mất hộp phấn mắt khiến chúng không còn là một khối thống nhất dễ dàng sử dụng như trước nữa, đừng vội vứt chúng đi nhé, hãy gom chúng lại vào một khay nhỏ ( có thể mua hộp đựng thuốc ở quầy thuốc tây) rồi cho một lượng kem lót trang điểm vừa đủ vào để tạo độ dính không cho chúng bị xô lệch, khi sử dụng bạn hãy hòa phấn mắt và kem lót rồi tán đều như phấn mắt dạng kem. Rất tiện dụng mà đẹp nữa đấy nhé!

  • 3

    Mascara

    Việc mỗi lần chuốt mascara và rút ra nhiều lần đã vô tình khiến không khí lọt vào và mang vi khuẩn vào theo làm mascara của bạn bị khô và vón cục, để tình trạng này không bị xảy ra quá sớm, trong quá trình chuốt mascara bạn hãy lấy đầu ngón tay bịt miệng lọ mascara lại để không khí không thể tràn vào làm giảm tuổi thọ lọ mascara yêu quý. 

  • 4

    Son

    Với những thỏi son đã hết chỉ còn lại một ít không thể vặn lên bôi trực tiếp, mà màu son này là màu bạn tâm đắc thì bạn có thể dùng cọ đánh son để dễ lấy son hơn và đánh đều hơn hoặc bạn hãy cạo chúng ra cho vào khay nhỏ đựng thuốc, nông và có phần miệng rộng để dễ lấy bằng đầu ngón tay, sau đó dùng máy sấy cho nóng chảy đều và bỏ vào ngăn đông tủ lạnh. Sau 30 phút là bạn đã có thể lấy ra sử dụng bình thường rồi.

  • 5

    Sơn móng tay

    Lọ sơn móng tay màu yêu thích của bạn đã bị khô và keo lại mà bạn không biết phải làm sao thì hãy mua ngay dung dịch làm loãng sơn, nhỏ vào vài giọt vào là bạn đã có lại được lọ sơn với trạng thái tốt gần như khi mới mua rồi đấy, giờ thì tha hồ làm đẹp cho bộ móng nhé!

  • 6

    Kem dưỡng ẩm

    Lọ kem dưỡng ẩm của bạn đã hết mà bạn chưa kịp mua lọ mới. Bạn cảm thấy khó lượng kem còn lại ở trong lọ, hãy dùng kéo cắt đôi lọ kem này ra và lấy chúng thôi, có một cách khác nữa là bạn dốc lọ kem cho phần kem đọng ở đầu lọ sau đó dùng bông hoặc miếng gạt lấy phần kem đó ra và dựng miếng gạc/ bông đó vào hộp nhỏ để sử dụng. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]