1. Dùng hàng ngày
Mặt nạ có thể được ví như một bữa ăn giàu dưỡng chất trong thực đơn sản phẩm bí quyết làm đẹp, chăm sóc da. Tuy nhiên, dù có mang đến những hiệu quả tốt như mong đợi với làn da sảng khoái, căng và mịn màng bạn cũng không nên sử dụng mặt nạ hàng ngày, trừ khi đó là liệu trình trị liệu đặc biệt được chuyên gia tư vấn cụ thể. Các loại mặt nạ đều có hướng dẫn rất rõ ràng, dễ thực hiện và phần lớn chỉ cần dùng 1-2 lần/tuần là đủ để mang lại kết quả về lâu dài. Việc sử dụng mặt nạ mỗi ngày có thể gia tăng độ nhạy cảm của làn da, thậm chí sưng tấy hoặc nổi mụn. Điều này không tốt cho cô dâu chút nào.
Dù cung cấp nhiều dưỡng chất, bạn cũng không nên dùng mặt nạ hằng ngày để tránh gây tổn thương cho da hoặc khiến da bị nổi mụn 
 2. Tranh thủ trong khi tắm
Mặt nạ thường được nhiều chị em kết hợp sử dụng tranh thủ trong khi tắm để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, cách này chỉ nên dùng với những mặt nạ dạng ướt, có độ ẩm cao. Bởi vì, hơi nước trong khi tắm sẽ làm giảm tác dụng của các loại mặt nạ khác như làm mặt nạ đất sét khó khô, hay mặt nạ dạng miếng khó bám trên bề mặt da…
Dùng mặt nạ trong lúc tắm sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, đặc biệt là các dạng mặt nạ ướt 
 3. Không sử dụng loại chuyên biệt
Đây là lỗi thường gặp với vùng mắt. Đây là làn da rất mỏng manh với độ dày chỉ bằng ¼ so với da thông thường nên luôn cần loại mặt nạ chuyên biệt. Rất nhiều loại mặt nạ, đặc biệt những dòng dưỡng ẩm làm sạch có chứa các thành phần gây kích ứng cho da mắt mỏng manh. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả cao nhất, kem dưỡng da mắt nên được sử dụng kết hợp với mặt nạ mắt. Còn nếu chỉ dùng mặt nạ thông thường hoặc mặt nạ trái cây, luôn ghi nhớ cách xa vùng da mắt.
 Nếu không có loại chuyên đắp cho vùng mắt, thì bạn đừng quên tránh xa các vùng da mắt khi sử dụng loại mặt nạ trái cây thông thường, vì đây chính là vùng da nhạy cảm nhất
4. Lãng quên vùng cổ
Da cổ tuyệt đối không nên bị lãng quên nếu bạn không muốn tiết lộ tuổi tác. Đặc biệt là khi bạn chọn những kiểu váy cưới quyến rũ khoe cổ, vai, lưng… Vùng da này thường là chốn trú ngụ ưa thích của những triệu chứng như: khô da, thô ráp và nếp nhăn. Hãy dùng mặt nạ dưỡng ẩm cho vùng cổ ít nhất 1 lần/tuần, đặc biệt là trước khi trang điểm15 phút để giúp làm mờ các sắc tố sẫm màu và cân bằng màu da cổ, giúp các vùng da trông đồng đều hơn.
Đừng quên đắp mặt nạ cho vùng cổ vì đây là bộ phận khá quan trọng, đặc biệt đối với những cô dâu ưa chuộng kiểu váy cưới cúp ngực hay hở lưng 
 5. Đắp quá thời gian
Nếu bạn tìm cách tận dụng hết các dưỡng chất trong mặt nạ bằng cách đắp nhiều hơn thời gian quy định, thì cũng là cách bạn đang tự mình làm làn da mất nước và dưỡng chất. Do đó, bên cạnh việc đọc kỹ hướng dẫn, bạn nên có một đánh giá chung về thời gian đắp của từng loại mặt nạ. Những loại có độ ẩm trung bình cần được gỡ bỏ sau khoảng 15 phút để lớp mặt nạ khô không hút ngược chất ẩm trên da. Nếu muốn tận dụng hết phần mặt nạ mới dùng đó, bạn có thể dùng cho bàn tay, bàn chân…
Đắp mặt nạ qua thời gian quy định sẽ khiến da bạn mất nước và dưỡng chất 
 6. Luôn tẩy tế bào chết trước khi đắp
Giữ làn da sạch trước khi đắp mặt nạ là cần thiết. Tuy nhiên không nhất thiết lần nào đắp mặt nạ bạn cũng tẩy tế bào chết cho da. Bởi, tế bào chết cũng sinh sản theo chu kỳ nhất định. Khoảng 23 ngày, một lượng tế bào chết trên lớp sừng sẽ được chuyển hóa, vì vậy bạn chỉ nên tẩy tế bào chết cho da khoảng 1 lần/tháng. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên có thể làm hỏng lớp biểu bì và làm da nhạy cảm bị tổn thương.Mặt khác, lớp sừng này còn là rào cản bảo vệ tự nhiên cho da, có thể ngăn ngừa việc mất độ ẩm, cân bằng độ pH…
Tẩy tế bào chết quá thường xuyên có thể làm hỏng lớp biểu bì và làm da nhạy cảm bị tổn thương 
Gia Anh
(Theo Marry)