60 năm vẫn 'chạy', tốt hay xấu?

"Tôi 60 tuổi, sức khỏe bình thường, vẫn có nhu cầu sinh hoạt tình dục rất tốt. Xin hỏi ở tuổi tôi, điều này có làm ảnh hưởng đến sức khỏe không?.

15.6014
 
Chào bác,
 
Một nghiên cứu về tình dục đối với nam giới tại Mỹ và 6 nước Tây Âu do tiến sĩ Rosen, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về tình dục học, công bố năm 2003, cho thấy: 83% nam giới vẫn "cháy lửa lòng" ở tuổi trên 50. Trung bình mỗi tháng họ có 6 lần quan hệ tình dục.

Lẽ thường, tuổi càng cao thì nhu cầu tình dục càng giảm nhưng khi nào tắt hẳn thì tùy mỗi người. Trường hợp của ông không phải bất thường, không cần chữa trị. Tình dục chỉ bị ngăn cấm nếu trái đạo lý và pháp luật. Tình dục chỉ nên tránh nếu trái tim dễ vỡ (theo nghĩa đen). Nếu sức khỏe vẫn tốt, tim mạch ổn định thì không nguy hiểm.

AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Thành Như - Người Lao Động
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]