65 nhà khoa học với 72 giống lúa cho ĐBSCL

Dân trí Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Phó Viện trưởng, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long cho biết: Hiện nay Viện có 65 nhà khoa học tham gia trong nghiên cứu chọn tạo giống (chiếm 29,8% tổng số nguồn nhân lực của Viện).

15.6009

Các giống lúa do các nhà khoa học chọn lai tạo và được nông dân ĐBSCL sản xuất có hiệu quả. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Theo tiến sĩ Thạch, 65 nhà khoa học này thuộc các đơn vị nghiên cứu là Bộ môn Di truyền-Chọn giống, Bộ môn Công nghệ sinh học và Phòng Thí nghiệm Trung tâm.

ĐBSCL là vựa lúa chính của cả nước. Năm 2014, với diện tích tự nhiên là 3,96 triệu ha, diện tích gieo trồng lúa ở vùng ĐBSCL khoảng 4,3 triệu ha với sản lượng đạt được 25,2 triệu tấn, chiếm 56% sản lượng và trên 93% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Điều kiện thủy văn và canh tác lúa, ĐBSCL được chia thành 3 vùng trồng lúa chính. Vùng ngập, bao gồm các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và một phần của Cần Thơ. Đặc trưng của khu vực này là nước lũ về từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Trong hơn 20 năm qua, nhờ việc xây dựng hệ thống đê bao khép kín, lúa có thể trồng liên tục ba vụ trong năm.

Vùng tiếp giáp, bao gồm các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, và một phần của các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang và Trà Vinh. Đây là vùng nằm tiếp giáp giữa vùng bị ngập và vùng bị ảnh hưởng của phèn và vùng bị ảnh hưởng của mặn.

Ở khu vực này, lúa có thể được canh tác từ 2-3 vụ trong năm, tuy nhiên lịch thời vụ cần phải điều chỉnh để tránh bị ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập sớm vào đầu mùa khô và ảnh hưởng của phèn vào đầu mùa mưa.

Vùng ven biển, bao gồm vùng cách bờ biển khoảng 40 km của các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang và Trà Vinh. Ở vùng này, lúa thường được trồng 1 vụ trong năm trong hệ thống canh tác lúa-tôm.

Chính vì sự đa dạng của các tiểu vùng sinh thái, nhu cầu về giống lúa của ĐBSCL cũng rất khác nhau. Hiện tại, có nhiều đơn vị (viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp) và cá nhân tham gia vào công tác chọn tạo giống lúa ở ĐBSCL, nhưng đóng góp rất quan trọng và lớn nhất vẫn là của Viện Lúa ĐBSCL. Trong 10 năm gần đây, số lượng giống lúa do Viện Lúa chọn tạo đưa vào sản xuất là 72 giống, trong đó có 34 giống cấp quốc gia và 67 giống cho sản xuất thử nghiệm.

Phạm Tâm
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]