65 sự kiện trong năm du lịch quốc gia 2016

Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị giới thiệu chi tiết chương trình Năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”.

15.5444

Dự kiến trong Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ có 65 sự kiện được tổ chức từ tháng 1 đến hết tháng 12. Trong đó, có thể kể ra các sự kiện nổi bật như: lễ công bố năm du lịch quốc gia và đón nhận bằng công nhận khu Ramsar Vườn quốc gia U Minh Thượng; lễ hội kỷ niệm 280 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (TP Rạch Giá và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang); lễ hội hoa trên dòng Sa Giang (Đồng Tháp); Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ lần thứ 22 (Long An); lễ hội áo dài TP.HCM; Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (Đà Nẵng); Liên hoan văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống năm 2016 tại thủ đô Hà Nội...

Với tư cách địa phương đăng cai tổ chức, tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai các kế hoạch: xúc tiến, quảng bá Năm du lịch quốc gia 2016; phát triển tour, tuyến du lịch; làm phong phú sản phẩm du lịch; kích cầu du lịch... 

Theo kế hoạch, lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ tổ chức tại TP Rạch Giá vào tháng 1-2016, lễ khai mạc tổ chức vào tháng 4 và bế mạc ngày 24-12-2016 tại đảo Phú Quốc.


Theo Tuổi trẻ Online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]