7 cách chia mẫu 'ngầm' của làng mốt

Trong khi nhóm 'chân dài Amazon' diễn catwalk và chụp hình đẹp long lanh thì nhóm 'tắc kè hoa' chỉ xuất hiện trên tạp chí.

15.6018

Trở thành người mẫu là mơ ước của nhiều cô gái trẻ. Không ít người phải từ bỏ đam mê vì tự ti về vóc dáng, chiều cao hay khuôn mặt không như người mẫu trên tạp chí hay sàn catwalk. Tuy vậy, ít người biết rằng làng thời trang thế giới cũng có những cách phân loại người mẫu của riêng mình cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Ngành công nghiệp này không chỉ là nơi chỉ dành cho các chân dài cao lớn mà cả những cô nàng vóc dáng nhỏ bé hoặc có ngoại hình, màu da khác biệt với tiêu chuẩn thường. Cùng Ngôi Sao "điểm mặt" 7 nhóm mẫu cơ bản của làng mốt hiện đại.

1. Người mẫu Amazon

Gisele Bundchen, người mẫu kiếm tiền nhiều nhất 2013, nổi tiếng với lối catwalk "ngựa giậm" đầy mạnh mẽ. Ảnh: Fashionexplorer

Những người mẫu thuộc nhóm Amazon thường sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài mạnh mẽ gây ấn tượng. Cụ thể, chiều cao tối thiểu của các người mẫu Amazon vào khoảng 1m80, vai rộng, các phần như ngực, hông và đùi phải đầy đặn cùng đôi chân săn chắc. Về khuôn mặt, họ có đôi mắt cuốn hút, gò má cao và môi dày, mái tóc bóng khỏe và mang cá tính riêng.

Ngoài vẻ rắn rỏi, các tạp chí thời trang ưa thích nhóm mẫu Amazon vì tính cách nổi trội. Cởi mở, hoạt bát và quyết đoán là những cá tính thu hút các biên tập và nhiếp ảnh thời trang. Chân dài nhóm Amazon luôn được mời quảng cáo đồ tắm, đồ lót, thể thao và đa phần đều nổi tiếng cả trên truyền hình lẫn báo chí.

Người mẫu tiêu biểu: Gisele Bundchen, Uma Thurman, Grace Jones, Heidi Klum, Brooke Shields.

2. Vẻ đẹp cổ điển

Halle Berry với sắc đẹp cổ điển và thanh lịch trên tạp chí Vogue. Ảnh: Justjared.

Nét đẹp đặc trưng của các người mẫu thuộc nhóm này là gương mặt trái xoan, đôi mắt hạnh đào, mũi nhỏ, gò má cao và môi đầy đặn. Các người mẫu đẹp cổ điển thường cao trên dưới 1m70, có thân hình mảnh mai nhưng không quá gầy, da đẹp, tóc bóng khỏe, hàm răng trắng đều.

Người mẫu nhóm cổ điển có vẻ ngoài nữ tính, điềm đạm và thanh lịch phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nhờ đó, các chân dài thuộc nhóm này có thể tham gia vào mọi hoạt động trong làng thời trang, từ chụp hình cho tạp chí, đóng quảng cáo đến diễn catwalk. Đây được coi là một trong những nhóm có tuổi đời dài nhất.

Người mẫu tiêu biểu: Molly Sims, Halle Berry, Christy Turlington, Elizabeth Hurley, Christie Brinkley.

3. Búp bê Barbie

"Thiên thần" Adriana Lima đại diện cho nhóm mẫu gợi cảm. Ảnh: Vogue

Nhắc đến các "chân dài Barbie", giới mộ điệu sẽ nhớ ngay đến các gương mặt cùng cơ thể đồng hồ cát siêu gợi cảm. Các người mẫu thuộc nhóm này thường sở hữu mái tóc dài, dày được nhuộm vàng. Về gương mặt, họ có đôi mắt xanh, cánh mũi tròn cùng đôi môi căng mọng. Chiều cao của nhóm Barbie dao động từ 1m65 đến 1m78.

Mặc dù không sở hữu chiều cao nổi trội hay gương mặt cá tính như các đồng nghiệp nhưng nhóm Barbie vẫn được các hãng mỹ phẩm và thời trang săn lùng. Họ đặc biệt "đắt sô" với các hợp đồng quảng cáo đồ lót, áo tắm và tạp chí dành cho nam giới.

Người mẫu tiêu biểu: Adriana Lima, Pamela Anderson, Stephanie Seymour, Brooke Burke và Carmen Electra.

4. Tắc kè hoa

Carolyn Murphy có khả năng biến hóa vẻ ngoài linh hoạt. Ảnh: Fanpop

Giống như tên gọi, nhóm mẫu này luôn thay đổi vẻ ngoài, từ kiểu tóc, trang điểm cho đến phong cách váy áo. Dù không sở hữu thân hình chuẩn mực của người mẫu, nhưng sự nổi tiếng, gương mặt đẹp, cá tính biến hoá giúp hai nhóm này được xếp vào dạng "người mẫu" và được mời chụp ảnh bìa, chủ yếu cho các tạp chí hoặc đại diện thương hiệu. Thông thường, những người này thường sở hữu tóc, da và mắt màu trung tính (tóc nâu hoặc vàng tối, da hơi trầm, mắt nâu).

Song song với vẻ ngoài luôn biến đổi, nhóm người mẫu "tắc kè hoa" có những biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn khác biệt với các nhóm còn lại. Họ sẵn sàng thử nghiệm các kiểu tạo dáng vẻ biểu cảm mới để tạo ra đột phá về nghệ thuật nên thường được các tạp chí và nhiếp ảnh gia "săn lùng". Thi thoảng, họ cũng được mời tham gia và các chiến dịch quảng cáo, show diễn và chiến dịch quảng cáo lớn. Do hoạt động ở những môi trường đẳng cấp nên các gương mặt này ít khi xuất hiện trên catalog sản phẩm.

Người mẫu tiêu biểu: Linda Evangelista, Charlize Theron, Naomi Campbell hay Carolyn Murphy.

5. Da màu với nhan sắc lạ

Người mẫu Iman với vẻ ngoài cuốn hút khác lạ. Ảnh: Hufflingtonpost

Về cơ bản, họ cũng có cơ thể chuẩn nhưng gương mặt lại có những điểm khác biệt như mũi hơi khoằm, mắt sâu, tóc khỏe và cổ dài hơn bình thường. Tuy nhiên, do đến từ những thị trường không truyền thống nên nhóm mẫu này phải trải qua nhiều khó khăn và định kiến từ môi trường họ sống để có thể bước chân vào làng mẫu và tìm kiếm thành công.

Nhờ vẻ đẹp khác biệt nên lúc mới nổi, nhóm này luôn được các hãng và tạp chí thời trang ráo riết tìm kiếm. Họ được mọi công ty, show diễn, báo chí săn đón. Tuy vậy, khi "cơn sốt" đã hạ nhiệt, họ dần lui vào các "thị trường ngách" như chụp catalog bởi các hãng nhỏ thường cố gắng tìm người mẫu có dáng vẻ giống khách hàng của mình hơn các nhóm khác.

Người mẫu tiêu biểu: Iman hay Yamila Diaz.

6. Đặc điểm khác thường

Kate Moss là một trong số ít những người mẫu "lùn" (1m70) thành công trong làng thời trang. Ảnh: Vogue

Giới thời trang hay gọi nhóm mẫu này là Oddball (kỳ quặc). Họ cho rằng nét đẹp của nhóm mẫu này đến chính từ sự khác biệt so với tiêu chuẩn thường dành cho các mẫu da trắng, ví dụ như cơ thể quá thấp hoặc quá cao, tóc quá ngắn hoặc quá dài.

Những người này có chiều cao trên 1m65, thân hình mảnh mai với các vòng rõ rệt. Mỗi khi xuất hiện trên ảnh thời trang, nét đẹp của họ được người hâm mộ ghi nhớ rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Nhóm này đặc biệt "đắt sô" tại các kinh đô thời trang như New York, Paris, Milan hay London. Họ thường được mời chụp cho tạp chí nhiều hơn là diễn catwalk. Các chân dài ở nhóm này cũng thường được mời làm đại diện cho một thương hiệu nào đó, thông thường là các sản phẩm gắn với một nét điển hình nào đó của họ như mái tóc hay đôi mắt, bờ môi.

Người mẫu tiêu biểu: Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Twiggy, Lauren Hutton, Gemma Ward.

7. Vẻ đẹp khỏe khoắn

Elle Macpherson là một điển hình cho người mẫu thể thao. Ảnh: BS

Bên cạnh những người mẫu truyền thống, các chân dài hoạt động trong ngành thể thao hoặc có vẻ ngoài thể thao cũng là mục tiêu săn đón truyền thống của nhiều thương hiệu thời trang. Nhóm này có chiều cao từ 1m80 trở lên, cơ thể có cơ bắp săn chắc, gương mặt ăn hình.

Nhóm mẫu này chỉ hoạt động giới hạn với các sản phẩm như áo tắm, quần áo và sản phẩm thể thao. Hầu hết các thương hiệu và tạp chí chọn đối tượng mẫu này để đem tới hình ảnh người phụ nữ đẹp tự nhiên, có sức sống tới khách hàng. Tuy nhiên, chân dài thể thao không được các nhà thiết kế mời lên sàn catwalk nhiều bởi họ có quá nhiều cơ bắp.

Người mẫu tiêu biểu: Elle Macpherson, Cameron Diaz hoặc Gabrielle Reece.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]