7 cách làm lỗ chân lông nhỏ hơn

15.5813

Phụ nữ sẽ làm bất cứ điều gì để giảm bớt sự xuất hiện của lỗ chân lông. Thực tế, trong một Harris Poll gần đây do L’Oreal tài trợ, 23% phụ nữ nói rằng họ sẽ từ bỏ món cocktail yêu thích của mình trong cả một năm chỉ để làm cho lỗ chân lông nhỏ hơn. Rất may, có nhiều điều mà bạn có thể làm để hạn chế tối đa tình trạng này – không cần phải hi sinh thời gian hạnh phúc.

Tẩy da chết thường xuyên

Sử dụng một kết hợp cả các chất tẩy da chết vật lý (chẳng hạn như cọ mặt) và các chất tẩy da chết hóa học (như serum glycolic không chứa cồn) thường xuyên. Điều này sẽ giúp loại bỏ các tế bào da khô, như vậy các lỗ chân lông sẽ không mở rộng sâu, giúp chúng nhìn nhỏ hơn, theo lời của chuyên gia thẩm mỹ danh tiếng Renee Rouleau. Giống như một điểm cộng, các hóa chất tẩy da chết có thể đi vào các lỗ chân lông và làm sạch chúng.

Giữ cho mặt luôn sạch

Điều đó có nghĩa là phải rửa mặt 2 lần mỗi ngày với sữa rửa mặt có độ pH cân bằng, theo chuyên gia da liễu Kavita Mariwalla, M.D. Hãy xem xét việc sử dụng một cây cọ mặt như Clarisonic Aria Sonic Cleansing hoặc The Olay Professional Pro-X Advanced Cleansing System.

Dùng kem chống nắng

Tiếp xúc với các tia UVA và UVB gây ra sự tổn hại do các gốc tự do, nó làm chận sự sản sinh tế bào. “Quá trình sản sinh tế bào chậm làm cho lỗ chân lông hoạt động khó khăn hơn,” theo Shawn Solomon, một chuyên gia thẩm mỹ y tế và là chủ của Thornhill Skin Care. “Từ đó, lớp sừng (Stratum corneum) sẽ dày lên và điều này khiến cho lỗ chân lông to và đỏ lên.”

Sử dụng các sản phẩm có thành phần retinol

“Chúng có tác dụng giảm bớt sự gắn kết giữa các tế bào biểu bì do vậy tất cả các mảnh vụn sẽ được loại bỏ ra khỏi lỗ chân lông,” Debra Jaliman – Thạc sĩ, một chuyên gia da liễu tại thành phố New York và là tác giả của Skin Rules –  khẳng định. Jaliman khuyến cáo nên dùng Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Serum hoặc Roc Retinol Correxion Max Wrinkle Resurfacing System.

Xông hơi

Cecilia Wong – một chuyên gia thẩm mỹ toàn diện và là chủ của Cecilia Wong Skincare khuyến cáo nên mở rộng lỗ chân lông và loại bỏ các mảnh vụn, dầu và các tạp chất khác bằng cách xông hơi mặt với dược liệu. Để làm như vậy cần kết hợp nước nóng, cánh hoa hồng đỏ tươi, hoa oải hương, cây từ la lan, hương thảo, húng quế và bạc hà trong một chiếc bát lớn. Phủ lên phần trên của bát bằng một chiếc khăn trong 5 phút, sau đó lấy chiếc khăn ra và chầm chậm di chuyển lên khắp mặt để xông hơi. Hít hà hương thơm của dược liệu và đắp khăn trong vòng 10 đến 15 phút. Theo cách này, hơi nước mang oxy và độ ẩm cho mặt trong khi làm sạch các lỗ chân lông. Sau đó, rửa sạch mặt với nước ấm và khăn khô.

Dành một ngày đi spa

Một trong những phương pháp chuyên nghiệp phổ biến nhất để có được làn da trẻ trung với lỗ chân lông nhỏ đó là microdermabrasion (điều trị siêu mài mòn da), theo lời Maria Rianna – chuyên gia da liễu hàng đầu tại White Tea Med Spa tại thành phố New York. Phương pháp này có tác dụng lột bỏ lớp da ngoài cùng, loại bỏ mụn đầu đen và sử dụng máy hút để loại bỏ hiệu quả bụi bẩn còn sót lại cũng như dầu đông cứng từ lỗ chân lông. Khi lượng dầu bị mắc kẹt lên đến bề mặt, lỗ chân lông sẽ trở lại hình dạng ban đầu (nhỏ hơn) bởi vì không có gì bên trong làm cho chúng mở rộng ra. Phương pháp này cũng kích thích sự sản sinh collagen và làm tăng tính đàn hồi, đó là điều cần thiết giúp cho lỗ chân lông se khít lại. Một phương pháp điều trị khác chẳng hạn như tái tạo lại da bằng laser và hóa chất và lột mặt bằng hóa chất nhẹ cũng có thể lột bỏ các mảnh vụn trong lỗ chân lông và làm chúng se khít.

Lau mặt sau buổi tập luyện

Điều này giúp ngăn ngừa mồ hôi từ lỗ chân lông đang bị tắc nghẽn, theo chuyên gia da liễu Michael Lin tại California – Thạc sĩ. Giữ một chiếc khăn giấy được làm ẩm cùng với các chất tẩy rửa nhẹ và axit salicylic trong túi thể thao để việc lau mặt được thuận tiện hơn.

Đinh Lan

Tin liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]