7 cách làm trắng vùng da nách bằng nguyên liệu tự nhiên

Mồ hôi ẩm ướt, bã nhờn tích tụ, cộng với việc nhổ lông hoặc waxing không đúng cách... sẽ làm vùng da dưới cánh tay trở nên sần sùi, sạm màu.

15.5538

Phần da dưới cánh tay mềm, mỏng và không căng nên chỉ cần không cung cấp đủ độ ẩm, nó sẽ bị thâm và kém mịn màng, ảnh hưởng tới việc làm đẹp cũng như tâm lý của phụ nữ. Để cải thiện tình trạng này, hãy sử dụng những nguyên liệu tự nhiên dễ làm sau.

1. Bột baking soda

Trộn bột baking soda (có thể tìm tại các siêu thị hoặc cửa hàng bán đồ làm bánh) với một lượng nước ngâm cánh hoa hồng vừa đủ để tạo thành hỗn hợp đặc quánh. Sử dụng hỗn hợp này để tẩy da chết để loại bỏ tế bào chết tích tụ. Ngay sau khi tẩy da chết xong với baking soda, bạn còn có thể lau khô vùng da này và tiếp tục thoa lên đó một lớp mỏng bột baking soda nguyên chất, nó cũng sẽ giúp thông thoáng các lỗ chân lông và khiến da trắng sáng một cách hiệu quả.

2. Giấm - bột gạo

Trộn hai nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp này thành một hỗn hợp đặc sệt. Sau khi tắm nước ấm để nở lỗ chân lông, bạn thoa hỗn hợp này lên nách rồi rửa lại sau 50-60 phút. Phương pháp này không chỉ làm sáng mà còn diệt khuẩn gây mùi cho vùng da dưới cánh tay.

3. Gỗ đàn hương

Hãy dùng một chút bột gỗ đàn hương (tìm mua tại các hiệu thuốc hay cửa hàng bán tinh dầu, nguyên liệu tự nhiên) trộn cùng nước hoa hồng để làm mặt nạ cho cùng da dưới cánh tay. Trong khi gỗ đàn hương có tính làm sáng thì nước hoa hồng sẽ có tác dụng làm mát và dịu da. Lưu hỗn hợp mặt nạ trong 15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh. Hương thơm của gỗ đàn hương có thể giúp hạn chế mùi do mồ hôi tiết ra quá nhiều. Chỉ cần làm liên tục trong một tuần, phương pháp này sẽ giúp da bạn sáng lên rõ rệt.

4. Chanh

Chanh là chất tẩy rửa tự nhiên, nó kháng khuẩn và chống nhiễm khuẩn hiệu quả. Đây là lý do tại sao chanh được sử dụng trong điều trị da khác nhau bao gồm cả vùng da thâm dưới cánh tay. Để loại bỏ tế bào da chết và làm sáng da, bạn chỉ cần cắt vài lát chanh và chà xát lên da. Sau đó rửa sạch, lau khô và sử dụng kem dưỡng ẩm để tránh khô da.

Một cách làm khác đó là trộn nước cốt chanh với một thìa bột nghệ rồi đắp lên da trong vòng 10 phút. Thay vì nghệ bạn cũng có thể sử dụng mật ong hoặc sữa chua với lượng vừa phải, chúng đơn giản và cũng hiệu quả không kém các cách khác.

5. Dầu dừa

Bạn nên dùng dầu dừa thoa và massage nhẹ nhàng vùng da dưới cánh tay trong khoảng 10 phút trước khi tắm. Sau đó bạn sẽ rửa lại bằng xà phòng và nước sạch. Dầu dừa cũng là một chất khử mùi tự nhiên. Đặc biệt, dùng thêm một chút vitamin E trộn với dầu dừa và thực hiện phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cũng như giúp làn da của bạn thêm săn chắc.

6. Khoai tây

Axit nhẹ chứa trong khoai tây là một chất tẩy trắng tự nhiên. Hãy cắt khoai tây thành những lát mỏng rồi chà xát vùng da bị thâm, làm liên tục trong vòng hai đến ba tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả. Cách thứ hai, bạn có thể luộc khoai tây, nghiền nát rồi đắp lên nách từ 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch. Khoai tây an toàn và không gây kích ứng với mọi loại da.

7. Dưa chuột

Dưa chuột thường được dùng làm mặt nạ trắng da, trị quầng thâm vì dưa chuột chứa nhiều vitamin E, C và có tinh chất gel làm trắng da tự nhiên. Có rất nhiều cách thực hiện với dưa chuột mà đơn giản nhất là bạn có thể cắt lát mỏng rồi chà xát lên da.

Bên cạnh đó là cách xay dưa chuột rồi trộn với bột nghệ, vài giọt nước cốt chanh để làm mặt nạ. Hoặc xay một quả dưa chuột, trộn với 2 thìa cà phê bột mỳ và 1 thìa dầu ô liu. Khi đi tắm, tắm sạch da một lượt, rồi dùng hỗn hợp thoa đều lên vùng da dưới cánh tay, massage liên tục trong 15 phút để lấy đi các lớp tế bào chết, sau đó, tắm lại với nước sạch. Thực hiện hai lần một tuần, chỉ sau một tháng, bạn sẽ thấy da mình trắng và căng mịn hơn.

Thu Trang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]