7 hiểu lầm chết người về bệnh viêm khớp dạng thấp

(Kiến Thức) - Có đúng viêm khớp dạng thấp vô hại, chỉ gây đau đớn mà thôi? Thực tế, nó có thể làm hỏng nhiều cơ quan khác như mắt, phổi, hệ thần kinh...

0
 Viêm khớp dạng thấp vô hại, chỉ gây đau đớn cho người bệnh? Thực tế, viêm khớp dạng thấp là dạng bệnh tự miễn, điều trị để cho bệnh không phát triển thêm hoặc khôi phục một phần các khớp bị tổn thương.
  Bệnh gây đau nhức ở giai đoạn đầu song có thể gây nên các dị tật nếu không được điều trị.

 Viêm khớp dạng thấp là bệnh của người già? Đa số bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là người già song điều này không đồng nghĩa với việc chỉ người già mới mắc bệnh. Nó là dạng bệnh tự miễn nên hoàn toàn có khả năng xuất hiện ở giới trẻ.

 Người mắc viêm khớp dạng thấp luôn cảm thấy đau nhức? Điều này không chính xác bởi không phải lúc nào bệnh nhân cũng cảm thấy đau nhức. 
 Dù vậy, ngay cả thời điểm bệnh nhân không cảm nhận cơn đau thì viêm khớp dạng thấp vẫn tồn tại. Đôi khi, nó khiến người mắc cảm thấy đau nhức khó chịu hoặc sưng lên ở các khớp.

 Viêm khớp dạng thấp bắt nguồn từ lối sống? Thực tế, viêm khớp dạng thấp là dạng bệnh tự miễn – không liên quan đến lối sống.

 Viêm khớp dạng thấp chỉ ảnh hưởng đến các khớp xương? Ngoài các khớp xương, viêm khớp dạng thấp mãn tính còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác như phổi, thần kinh, mắt.

 Tập thể dục không tốt cho người bị viêm khớp dạng thấp? Bác sĩ thường khuyên người bệnh nên cân bằng giữa việc nghỉ ngơi và tập thể dục. Vận động không chỉ giữ các khớp luôn vận động và cơ bắp khỏe mạnh - nó còn giúp bạn ngủ tốt hơn và chống mệt mỏi.

 Steroids và thuốc giảm đau luôn được chỉ định cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp? Steroids và thuốc giảm đau được sử dụng cho bệnh nhân viêm khớp. Dù vậy, không phải mọi trường hợp đều sử dụng thuốc này. Các bác sĩ thường chỉ định dùng chúng trong 4 – 6 tuần đầu tiên.
15.6046--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]