7 lời khuyên để trở thành người có tâm hồn đẹp

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn trở thành một người có tấm lòng nhân hậu, lương thiện, có dung mạo xinh đẹp, giúp đỡ được nhiều người khác bên mình! Nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy ngay từ khi ra đời! Nếu bạn muốn mình trở thành một người có tâm đẹp, dung mạo đẹp, xin hãy ghi nhớ 7 lời khuyên dưới đây.

15.5986

1. Sức mạnh của tâm niệm

Tâm niệm bên trong của một người không có sự sai biệt với vẻ bề ngoài của người đó. Tướng tùy tâm sinh, cho nên, vẻ bề ngoài của một người sẽ phản ánh ra nội tâm bên trong của người đó.

Một người luôn mang trong mình lòng thù hận thì sẽ mang một khuôn mặt khó khăn, khiến người khác khó ưa. Trái lại, một người luôn mang trong mình lòng từ bi, lương thiện thì vẻ ngoài của họ nhất định sẽ hiền lành, nhã nhặn, phúc hậu và khiến người khác muốn lại gần.

Người xưa có câu: “Tâm thái của bạn là gì thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành thế ấy, vận mệnh của bạn cũng sẽ như thế!”

Thiện tâm sinh dung mạo thiện lành. (Ảnh minh họa/Phan Thành/ttvn.vn)

Vì vậy, nếu một người muốn trở nên tốt đẹp hơn cả về tâm hồn và dung mạo thì hãy dùng tâm niệm tốt đẹp để đối đãi với thế gian. Có thể làm được như vậy, bạn sẽ phát hiện được rằng chẳng những hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của mình đều trở nên xinh đẹp mà tâm tính và dung mạo của mình cũng càng ngày càng đẹp!

2. Khen ngợi người khác nhiều hơn

Có một sự thật rằng, lời hay thì ai cũng muốn nghe, hơn nữa trong “Lăng Nghiêm Kinh” cũng viết: “Vạn vật trong vũ trụ đều có thể cảm thấy, nghe thấy!”.

Người ta đã thí nghiệm và phát hiện ra rằng, dùng thiện niệm có thể cải biến vật trở nên tốt, còn ác niệm sẽ khiến cho vật trở nên xấu xí. Cho nên, nếu dùng nhiều lời khen ngợi, miệng nói những lời hay ý đẹp, thiện ngôn thì không chỉ người khác nghe được mà bản thân cũng tự nghe được và cũng trở nên đẹp hơn. 

3. Nhẫn nhịn nhiều hơn, không tức giận

Một người nhẫn nhịn nhiều hơn, giảm thiểu được sự tức giận thì đương nhiên mọi việc sẽ tốt hơn.  Trong “Phật thuyết tội phúc báo ứng kinh” có ghi lại rằng: “Vi nhân sửu lậu, hỉ sân khuể cố.” có ý nói rằng, người lớn lên xấu xí khó coi là bởi vì kiếp trước thường hay tức giận, căm hờn.

Lòng không gợn oán, thì tâm sẽ tựa như măt nước tĩnh lặng, thản đãng, bình an. (Ảnh qua goodfon.su)

Trong đó cũng lại viết rằng: “Vi nhân đoan chính, nhan sắc khiết bạch, huy dung đệ nhất. Thủ thể nhu nhuyễn, khẩu khí hương khiết. Nhân kiến tư dung, vô bất hoan hỉ, thị chi vô yếm. Tòng nhẫn nhục trung lai.” Ý nói: Một người đoan chính, trắng trẻo, nét mặt tỏa sáng, chân tay mềm mại, gặp người người thích, được mọi người yêu mến là bởi vì kiếp trước họ đã tu nhẫn mà thành.

4. Biết cảm ơn

Người hiểu được ơn huệ của người khác đối với mình, biết cảm ơn là người đẹp nhất. Mỗi ngày đều mang một tấm lòng biết ơn, biết ơn hết thảy, biết ơn một bông hoa một cọng cỏ, biết ơn mọi người sẽ khiến bạn cảm thấy hết thảy đều trở nên có ý nghĩa với bản thân mình.

Người mà luôn mang trong mình tấm lòng biết ơn hết thảy thì nội tâm lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát như một bông hoa mê đắm lòng người! Một người tràn đầy hương thơm, thì tâm tính và dung mạo sao không thể xinh đẹp như hoa được? 

5. Thường xuyên mỉm cười

Người ta nói rằng, nụ cười giống như một đóa hoa xinh đẹp nhất nở trên khuôn mặt. Người xưa cũng có câu: “Quyền đầu bất đả tiếu kiểm nhân” (Tạm dịch: Nắm tay không đánh khuôn mặt cười). Nụ cười luôn làm rung động người khác, khiến người khác vui mừng theo, và khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, trở nên thân thiết hơn.

Điều quan trọng nhất là, mỉm cười không chỉ cho người khác thấy vẻ đẹp bên ngoài của bạn mà nó còn truyền đạt tin tức, giúp thể hiện tấm lòng của bạn với đối phương. Nụ cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và niềm hạnh phúc, mang đến sự thỏa mãn trên tinh thần.

Người thường xuyên nở nụ cười trên khuôn mặt chính là đem thiện ý trao cho người khác. Nó không hề mất một đồng phí nào mà còn sáng tạo ra giá trị vô cùng to lớn. Đây chính là cách làm đẹp hữu hiệu nhất.

Đôi khi hai người gặp nhau chỉ cần mỉm cười đã là một cách chào hỏi đủ để một người cảm thấy tinh thần phấn khởi trong cả ngày. Người thường xuyên mỉm cười như vậy, sao có thể không gặp được những điều tốt đẹp?

6. Ở gần với những người tốt, người lương thiện

Người xưa đã đúc kết lại rằng: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”, cho nên, ở gần với những người tốt, người lương thiện thì bạn tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của họ. Sau một thời gian, bạn sớm muộn cũng sẽ cải biến mình trở nên tốt hơn, lương thiện hơn.

Người đàn ông tặng đôi dép mình đang đi  cô gái vô gia cư trên đường phố Rio de Janeiro (Brazil). (Ảnh: Twitter Travel Vibes)

Người tốt, người lương thiện không chỉ thể hiện ra ở bề ngoài, mà quan trọng hơn là ở tâm linh của họ, nó không thể “giả vờ” ra được. Nếu thường xuyên tiếp xúc với người tốt thì vô hình trung cũng sẽ khiến tâm linh của bạn trở nên đẹp hơn. “Tướng tùy tâm sinh”, do đó dung mạo của bạn cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn!

7. Tâm hướng Phật, tin vào Thần Phật

Phật luôn khuyên dạy con người phải làm người chân thật, nhẫn nhịn, lương thiện, từ bi, trở thành một người thực sự tốt. Cho nên, một người có tâm hướng Phật, tin vào Thần Phật, họ sẽ cân nhắc trước khi làm mỗi việc gì đó.

Mỗi khi cân nhắc đến việc làm của mình họ sẽ nghĩ xem, việc mình làm có phương hại đến ai không? Có chân chính đúng đắn không? Do đó, họ sẽ không dễ làm việc ác, việc xấu, làm tổn hại người khác. Người như thế, tâm của họ sẽ đẹp và khiến mọi người xung quanh đều yêu mến, muốn được tiếp xúc, được đến gần.

Ngoài ra, người tin vào Thần phật sẽ tin vào thiên lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, do đó họ không dám làm việc ác, luôn hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người. Người như vậy không cần nói ra, người khác cũng cảm nhận được họ là người có tâm tính tốt, là người thực sự tốt!

Theo Buzzhand
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]