7 lý do bạn nhất thiết phải dùng nước hoa hồng

(Kiến Thức) - Nếu bạn muốn dưỡng da thì nước hoa hồng là thứ mỹ phẩm không thể thiếu, và dưới đây là những lý do bạn nhất thiết dùng nước hoa hồng mỗi ngày.

15.6088
 Tẩy tế bào chết và giúp da trắng sáng. Dùng nước hoa hồng có tác dụng lấy đi bụi bẩn và các tế bào chết cho da, đồng thời các vitamin C và tinh chất có trong nó, giúp da cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu, giúp da trắng sang và rạng rỡ hơn. Tái tạo làn da trở nên mềm mịn và tươi trẻ hơn.

 Cân bằng da mặt, se khít lỗ chân lông. Không phải ngẫu nhiên mà nước hoa hồng được sử dụng để chăm sóc da như một bước căn bản. Bởi chúng có rất nhiều lợi ích như thu nhỏ, làm se khít lỗ chân lông, khôi phục cộ cân bằng pH tự nhiên của làn da và chúng cũng đóng vai trò như một lớp bảo vệ cho làn da của bạn, tránh sự ảnh hưởng của các tạp chất có hại từ môi trường bên ngoài.

Làm sạch những vết bẩn còn sót lại sau tẩy trang và rửa mặt. Bạn có thể làm sạch dầu thừa trên da, tẩy bỏ hoàn toàn lớp mỹ phẩm và các tạp chất khác bằng cách sử dụng nước hoa hồng. Đây được coi là một chất tẩy rửa da nhẹ nhưng hiệu quả, không gây kích ứng cho da, đặc biệt là làn da nhạy cảm. Có thể coi công dụng làm sạch này là một trong những lợi ích tốt nhất của nước hoa hồng. 

 Loại bỏ tác nhân gây mụn đầu đen. Làn da bị xâm hại bởi hóa chất, khói bụi, không khí ô nhiễm sẽ rất dễ bị “ngộ độc” và có nguy cơ phải đối mặt với những rắc rối như viêm da, viêm nang lông, tiết nhiều chất nhờn, cặn bã và mụn trứng cá là kẻ thù đáng sợ nhất của da trong tình trạng này.

Loại bỏ các dấu hiệu của lão hoá. Sử dụng nước hoa hồng có tác dụng xóa vết chân chim quanh mắt và nếp nhăn trên da, làm săn chắc da và giúp se khít lỗ chân lông. Chính vì vậy, bạn có thể coi nó là “thần dược” trì hoãn quá trình lão hóa da nên phụ nữ ở lứa tuổi nào cũng cần phải sử dụng sản phẩm làm đẹp này. 

  Làm dịu da trước ánh nắng mặt trời. Nước hoa hồng làm dịu làn da cháy nắng hoặc rám nắng. Chỉ cần trộn một thìa cà phê bột lá húng quế trong 100ml nước hoa hồng rồi cho vào bình xịt và phun hỗn hợp này lên toàn bộ khuôn mặt của bạn trước khi ra ngoài.

 Ngăn ngừa hoặc làm giảm bọng mắt. Chỉ cần đặt một chai nước hoa hồng vào tủ lạnh nửa giờ, sau đó đổ một ít nước vào miếng bông và nhẹ nhàng đắp lên phần dưới mắt của bạn. Nó sẽ giúp làm sạch da bạn hoặc ngăn ngừa và làm giảm bọng mắt.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]