7 phương pháp điều trị hiệu quả chứng rối loạn cương dương

15.6014

Trước đây, những người đàn ông mắc chứng rối loạn cương dương (ED) thường phụ thuộc chủ yếu vào thuốc Viagra để tăng khả năng cương cứng cho “cậu nhỏ”. Những hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau để điều trị hội chứng này.

Dưới đây là 7 phương pháp điều trị chứng ED phổ biến hiện nay:

1. Thuốc uống

Viagra, Cialis và Levitra là những loại thuốc an toàn và hiệu quả nhất để điều trị chứng rối loạn cương dương. Tác dụng phụ của những thuốc này tương đối nhẹ, bao gồm: nhức đầu, tắc mũi, khó tiêu và mệt mỏi.

Những loại thuốc này hoạt động bằng cách làm các cơ thư giãn để tăng cường lượng máu chảy để cơ quan sinh dục và tăng khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”. Nếu đang sử dụng những loại thuốc này, bạn không nên dùng nitrat hay những chất tương tự để tránh gây phản ứng với thuốc.

2. Thuốc tiêm

Loại thuốc tiêm thông dụng nhất để điều trị chứng ED là alprostadil nó cũng có tác dụng tương tự như các loại thuốc dạng uống. Thuốc thường được tiêm trực tiếp vào phần cuối hay hai bên của “cậu nhỏ”. Bác sĩ có thể hướng dẫn bạn cách tự tiêm loại thuốc này khi ở nhà.

3. Thuốc đạn

Đây là cách lý tưởng nhất nếu bạn không muốn tiêm thuốc. Thuốc đạn được đưa trực tiếp vào ống liệu đạo trên đầu của “cậu nhỏ”. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả bằng cách tiêm vì thuốc thường giảm tác dụng khi tan trong cơ thể. Một bất tiện nữa của phương pháp này là cần một khoảng thời gian rất định để tạo ra tác dụng.

4. Bơm “cậu nhỏ”

Dùng các thiết bị đặc biệt để bơm căng cậu nhỏ được đánh giá là cách rất hiệu quả để tăng khả năng cương dương. Bạn có thể mua thiết bị này ở bất cứ hiệu thuốc nào với giá tương đối rẻ. Nếu bạn muốn sử thiết bị này, bạn cần bơm không khí ra khỏi một chiếc ống chụp bao quanh “cậu nhỏ” để đẩy máu tới các mô của dương vật.

5. Vòng thắt

Chiếc vòng này được đeo ở phần cuối của “cậu nhỏ”. Nó có tác dụng làm chậm máu rời khỏi dương vật. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng chiếc vòng này không làm tăng máu tới “cậu nhỏ” và chỉ có tác dụng kéo dài thời gian cương cứng. Chiếc vòng này thường được sử dụng kết hợp với thiết bị bơm chân không. Một lưu ý nữa là bạn không nên đeo chiếc vòng này hơn 30 phút. Nếu cảm thấy lạnh, tê hay đau, bạn phải tháo vòng ra ngay.

6. Cấy thiết bị

Có hai loại thiết bị được sử dụng để cấy vào “cậu nhỏ” để tăng khả năng cương cứng là thiết bị dạng bơm hơi và thiết bị dạng có thể uống dẻo.

7. Phẫu thuật

Đây là lựa chọn cuối cùng của những người đàn ông mắc chứng rối loạn cương dương.

Theo TTVN.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]