7 sai lầm nghiêm trọng cần tránh khi tẩy trắng da

VOV.VN - Trong quá trình tẩy trắng da, chúng ta thường bỏ qua một số biện pháp phòng ngừa và điều đó có thể làm hại đối với làn da.

15.5729

Hầu hết chúng ta đều gặp sai lầm nhất định trong việc làm trắng da. Trước đó, bạn phải nhớ rằng, tuân thủ việc chăm sóc và bảo vệ da hàng ngày cùng một số biện pháp phục hồi da sẽ tốt hơn bất kỳ loại sản phẩm chăm sóc da nào. (ảnh: Internet)


Có một số cách đơn giản để loại bỏ những vùng đen thay vì mắc phải sai lầm khi chăm sóc da nếu bạn chú ý đến dưỡng da bằng các chất dinh dưỡng và giữ da sạch sẽ. Thậm trí bạn cũng có thể không cần đến chương trình làm trắng da nào ở giai đoạn đầu tiên. (Ảnh: Internet)


Bạn hãy loại bỏ một số loại kem và kem dưỡng da có chứa thành phần thủy ngân. Những sản phẩm này sẽ làm hại làn da của bạn. Khi nghi ngờ, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu thay vì tự ý sử dụng.


Tất cả chương trình làm trắng da của bạn sẽ là vô ích nếu không có độ ẩm thích hợp. Bạn nên uống đầy đủ nước để giữ cho làn da của bạn được khỏe mạnh. 

Khi phải sử dụng kem làm trắng da, bạn không nên tự ý sử dụng nếu không có chỉ định của bác sĩ da liễu yêu cầu. Sử dụng cái gì đó mà không hợp với da bạn có thể gây nguy hiểm. 

Nếu không có quá trình tẩy da chết hàng tuần thì quá trình làm trắng da của bạn sẽ không hiệu quả vì việc tẩy da chết tự nhiên có thể làm sáng da của bạn bằng cách tẩy, loại bỏ tế bào chết của da. 


Nếu không dùng kem chống nắng thì quá trình làm trắng da của bạn vẫn thất bại.Bạn nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình khi đi nắng.


Nếu không có kiến thức về bất kỳ thành phần của một sản phẩm nào đó mà sử dụng trên da của bạn lại là một sai lầm nghiêm trọng.


Đừng bao giờ thử bất kỳ loại kem nào lên toàn bộ cơ thể mà bạn chưa thử nó trước trên cổ tay của mình. Việc kiểm tra nhỏ này rất cần thiết vì nó giúp cho bạn nhận biết nó có phù hợp hay dị ứng với mình hay không?.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]