7 thói quen nên làm cho trẻ hạnh phúc hơn

Thực tế hiện nay, không mấy cha mẹ để tâm đến tâm tư của con cái mà chỉ chú trọng cung cấp đầy đủ vật chất cho trẻ. Hãy thay đổi các chăm sóc con ngay từ hôm nay với 7 việc làm hằng ngày đối với con yêu để gia đình hạnh phúc hơn.

15.6014

Trong tâm hồn những đứa trẻ ngây thơ đều chất chứa những tình cảm riêng. Chúng muốn nhận được sự quan tâm, động viên, vòng tay cha mẹ, bữa cơm gia đình đầm ấm sau mỗi ngày đi học về. Tuy nhiên thực tế hiện nay, không mấy cha mẹ để tâm đến tâm tư của con cái mà chỉ chú trọng cung cấp đầy đủ vật chất cho trẻ. Hãy thay đổi các chăm sóc con ngay từ hôm nay với 7 việc làm hằng ngày đối với con yêu để gia đình hạnh phúc hơn.

Luôn tươi cười với con


 

Nụ cười của cha mẹ trên thực tế mang lại nhiều lợi ích hơn cả đống tiền đấy nhé! Hãy chào đón đứa con của bạn bằng một nụ cười tươi vào buổi sang, điều này sẽ khiến bế yên tâm hơn, vui vẻ hơn, muốn gần gũi chia sẻ với cha mẹ hơn. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng luôn mỉm cười với bé cho dù tâm trạng đang rất mệt mỏi, bực tức nhé. Bố mẹ cần thường xuyên chơi đùa với con, tổ chức nhiều hoạt động gia đình như: đi dã ngoại, cắm trại, tham quan, du lịch…hay đơn giản là cuối tuần về thăm nhà nội ngoại. Điều này sẽ làm tăng giá trị hạnh phúc ở trẻ. Như vậy, bạn đã dạy cho con biết quý trọng thứ quý giá nhất cuộc đời rồi đấy!

Những hành động yêu thương giản đơn


 

Xã hội hiện đại, thời gian cha mẹ gần gũi với con cái càng ít dần. Vì vậy, hãy tranh thủ những lúc ăn cơm, trò chuyện, ngồi xem con học bài, nấu cơm…để thể hiện tình cảm với bé bằng những hành động đơn giản:ôm hôn, xoa đầu trẻ, hãy luôn nói với trẻ rằng bạn yêu thương trẻ đến nhường nào… Hãy là những hành động này mỗi ngày. Chúng sẽ cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm của bạn. Nhiều trường hợp, bé sẽ đáp lại tình cảm của cha mẹ bằng điểm 10 học tập, hay một hành động tốt nào đó. Đó cũng là những niềm hạnh phúc nhỏ của các cặp vợ chồng sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi đúng không nào.

Không nên phủ nhận hoàn toàn những yêu cầu của trẻ

Nhiều bố mẹ đã sai lầm khi suy nghĩ rằng đáp ứng những yêu cầu của các bé chính là là hành động nuông chiều con, khiến trẻ hư hỏng, luôn đòi hỏi này nọ nên thường xuyên nói “không” với những yêu cầu của trẻ. Không nên như thế đâu nhé, hãy xem xét những gì các bé đề nghị và đáp ứng những nhu cầu chính đáng để trẻ có nền tảng phát triển tốt. Hãy tâm sự với trẻ, tìm hiểu thấu đao yêu cầu của con, nếu thực sự chính đáng thì bố mẹ nên đáp ứng cho bé.

Kể chuyện con nghe


Các nước phương Tây có thói quen đọc truyện cho các bé nghe khoảng 20-30 phút trước khi đi ngủ với những câu chuyện cổ tích phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng điều này không hay được thực hiện ở phương Đông. Vậy hãy làm ngay hôm nay, bạn sẽ biết hiệu quả của công việc này. Bằng những câu chuyện đầy tính nhân văn sẽ giúp bạn dạy bé nhiều điều hơn bạn nghĩ đấy nhé. Mặt khác, đây là điều khiện tốt để cha mẹ phát triển ngôn ngữ, vốn từ vựng cho trẻ giúp trẻ nhanh biết nói hơn.

Vào bếp cùng con


Nhiều bà mẹ cảm thấy có sự xuất hiện của bé trong gian bếp sẽ làm rối tung mọi thứ lên mất. Nhưng hãy nghĩ sâu hơn về mặt lợi ích nhé: bạn sẽ có thêm thời gian bên con, thuận tiện hỏi tình hình học tập, tâm tư tình cảm của trẻ. Vì đây là không gian thoải mái nên bé sẽ không cảm thấy áp lực khi trả lời những câu hỏi tưởng như nghiêm trọng khi nói trong phòng khách. Đồng thời, bạn cũng có thể mach con một số mẹo vặt trọng nhà bếp, dạy con cách nấu một vài món đơn giản khi bố mẹ vắng nhà.

Làm món ngon cho trẻ thưởng thức

Bởi chính những món ăn ấy sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm của mình đối với các bé một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Với những món ăn mà trẻ yêu thích, chúng sẽ ăn ngon hơn, ăn vui vẻ hơn và hấp thu dưỡng chất tốt hơn, đừng nên ép buộc trẻ ăn theo sở thích của bạn sẽ làm chúng trở nên chán ngán, sợ ăn hơn đấy. Từ những món ăn, những khẩu vị mà chúng yêu thích bạn có thể khéo léo chế biến thành những món ăn bổ dưỡng mà vẫn hấp dẫn trẻ, chính việc làm mà bố mẹ nên làm cho trẻ mỗi ngày này sẽ giúp bạn luôn trở thành người nấu ăn ngon nhất trong lòng các bé yêu đấy nhé.

Đừng tiếc lời khen với trẻ


Đừng tiếc lời khen khi trẻ làm tốt một việc gì đó dù rất đơn giản như trẻ biết bước đi những bước lẫm chẫm đầu đời, biết gọi ba, gọi mẹ, biết giúp mẹ làm việc nhà hay đạt kết quả tốt trong học tập bởi các bé yêu của chúng ta thường suy nghĩ rất đơn giản và với chúng những lời khen của bố mẹ có tác dụng rất lớn trong việc động viên, cổ vũ các bé cố gắng nhiều hơn để được bố mẹ ghi nhận, được bố mẹ khen nhiều hơn đấy. Chính vì vậy hãy thường xuyên khen ngợi trẻ và động viên chúng thật nhiều là việc bố mẹ nên làm cho trẻ mỗi ngày mà bạn không nên bỏ qua đâu đấy.

Chỉ là những việc rất đơn giản như tươi cười với trẻ, khen ngợi chúng đúng lúc, nấu cho trẻ những món ăn chúng yêu thích,… nhưng chắc chắn 6 việc bố mẹ nên làm cho trẻ mỗi ngày trên đây sẽ có tác dụng rất lớn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ  và trên hết là tạo nên sợi dây tình cảm khăng khít, gắn bó giữa bố mẹ và các bé, giúp các bé yêu có nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển toàn diện sau này mà bố mẹ nào cũng cần tham khảo và có cách thức áp dụng phù hợp hết đấy nhé.

 

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nên đọc

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]