7 thú giải khuây 'dị' của các CEO Mỹ

CEO của 500 công ty lớn nhất ở Mỹ dù bận bịu với lịch trình công việc dày đặc, song trong số họ vẫn có người dành thời gian để tận hưởng những thú vui giải khuây.

15.5864

1. Bơi cùng cá mập

Không có nhiều nơi trên thế giới để bạn bơi cùng cá mập điều đó có nghĩa là phải đi du lịch mới thực hiện được thú vui này. Một trong những nơi tốt nhât để bơi cùng cá mập là Cape Town (Nam Phi). Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới cũng đưa ra dịch vụ tour bơi cùng cá mập với đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu. Đến với Cape Town, bạn có thể bơi cùng lúc với 8 loại cá mập khác nhau.

2. Đua xe công thức 1

Đua xe công thức 1 là thú vui được nhiều người giàu quan tâm. Với chi phí 400 USD, ai cũng có thể thực hiện ước mơ này. Ngồi trên chiếc xe Ferrai tận hưởng cảm giác mạnh khi xe lướt đi với tốc độ cao là trải nghiệm khó quên.

3. Bay vào không gian

Bay bằng máy bay tư nhân có vẻ đã là thú vui hạng sang, song cảm giác đó cũng không sánh bằng du lịch vào vũ trụ. Nếu muốn thực hiện một chuyến đi như vậy, bạn có thể đăng ký với Virgin Galactic và bỏ ra chi phí 200.000 USD để được ngắm vũ trụ bao la. Tuy nhiên, trước mỗi chuyến bay đều phải tập luyện kéo dài cả năm trời.

4. Tham quan tàu Titanic dưới biển.

Bạn là người yêu thích bộ phim Titanic, chắc chắn bạn muốn được đến tận mắt xem con tàu nổi tiếng này. Con tàu hiện nằm ở độ sâu 12.000 feet dưới biển, song bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng tận nơi. Với chi phí 59.680 USD, bạn sẽ được tham quan một phần tàu Titanic trong chuyến hành trình 5 ngày.

5. Hát với ngôi sao nhạc rock

Từ khi là một đứa trẻ, bạn đã bao giờ mơ ước trở thành một ngôi sao nhạc rock?. Bạn không cần phải mơ ước. Những CEO của 500 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ đều tham dự Camp Rock của Gene Simmon ở MGM Grand (Lasvegas – Hoa Kỳ) hàng năm. Có thể không phải bạn học hỏi được nhiều điều song đó là nơi để bạn vui chơi cùng mọi người

6. Bay trên máy bay chiến đấu

Đua xe công thức 1 không phải là cách duy nhất để tạo được cảm giác mạnh trong những năm gần đây. Một cơn sốt mới là ngồi trên máy bay chiến đấu hoặc máy bay phản lực đang được nhiều người chú ý.

Với chi phí 2.095 USD, bạn có thể bay trên bầu trời hoặc với chi phí 13.000 USD có thể bay trên chiếc MiG của Nga. Hồi năm ngoái. Tỷ phú Paul Allen – người đồng sáng lập Microsoft đã mua máy bay MiG29 của Nga.

7. Khám phá thế giới với gia đình

Các  CEO của 500 công ty lớn nhất ở Mỹ không chỉ hết mình cho bản thân mà còn hết mình với gia đình. Một số hoạt động mà họ thực hiện cùng với gia đình không nhất thiết phải tốn kém song đó là những thời điểm, sự kiện đáng nhớ.

Nhiều CEO chi tiền để du lịch khám phá thế giới như xem cá voi, khám phá Machupichu... Điều đó còn phụ thuộc vào quỹ thời gian của họ có bao nhiêu.

Theo Nam Phương (VTC)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]