7 việc cần làm sau khi đính hôn

Chàng ngỏ lời, bạn đã đồng ý và bây giờ bạn đang cố gắng để ghi nhớ tất cả những việc phải làm sau khi đính hôn! Bằng cách làm theo các bước sau đây, hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào giảm bớt áp lực này.

15.6028

1. Thông báo nghiêm túc

Hai bên gia đình sẽ cần có một cuộc gặp gỡ để bàn bạc chuyện cưới hỏi cho hai bạn nhưng đối với tất cả bạn bè, họ hàng, hãy cố gắng nghĩ đến một cách sáng tạo hay khéo léo để thông báo với họ! Bởi vì kết hôn là việc trọng đại của mỗi người nên bạn cần cố gắng làm cho nó trở nên đáng nhớ nhất có thể.

Ví dụ, nếu có nuôi một chú cún nhỏ, các bạn có thể chụp ảnh chú chó đeo một tấm thiếp nhỏ với ý: “Chủ nhân của tôi sẽ kết hôn” hoặc ảnh hai bạn hôn nhau trong khi bạn cầm một tờ giấy ghi “Em đồng ý!”. Sau đó, bạn gửi lên Facebook hoặc email cho bạn bè và người thân.

2. Cắt tỉa móng tay

Bàn tay của bạn là chủ đề của rất nhiều hình ảnh và cũng nhận được sự chú ý liên tục. Vậy tại sao bạn không muốn nó đẹp nhất có thể?

Bạn nên cắt tỉa móng tay càng sớm càng tốt để không cảm thấy xấu hổ vì sơn bị hỏng hay móng tay trầy xước và da tay khô khi mọi người muốn xem nhẫn đính hôn của bạn.

Thêm vào đó, bạn vừa đính hôn! Đó không phải là lý do chính đáng để nuông chiều mình một chút sao? Nếu bạn có thời gian và tài chính, hãy dành hẳn một buổi để chăm sóc bàn tay, bạn có thể thực sự cảm thấy khác biệt.

3. Đưa ra thời điểm tổ chức hôn lễ

Sau khi chúc mừng bạn và hỏi xem chiếc nhẫn, điều tiếp theo mọi người sẽ hỏi, “khi nào cưới?” Nó sẽ khiến hai bạn phải đau đầu nếu cả hai bạn chỉ có thể đưa ra với một câu trả lời mơ hồ, không cụ thể.

Bạn có thể trả lời “Chúng tôi sẽ cưới vào đầu năm 2014” hoặc “Chúng tôi đang nghĩ đến mùa thu năm tới”. Mọi người sẽ thích thú và ghi nhớ sự kiện trọng đại của bạn.

4. Hoàn thiện câu chuyện tình lãng mạn

Một điều khác mà bạn sẽ phải chia sẻ rất nhiều lần với mọi người là anh chàng của bạn đã ngỏ lời như thế nào. Hãy dành thời gian tổng hợp lại để khi kể với mọi người, bạn không bị quên bất kỳ chi tiết nào mà bạn có thể tiếc vì đã không nói.

Việc này có thể dễ dàng hơn nếu bạn lập một blog cưới hoặc tin thông báo định kỳ cho mọi người. Bằng cách này, bạn có thể viết ra những kỷ niệm đẹp của hai người và chia sẻ trên trang cá nhân để bạn bè và gia đình của bạn được đọc và sẽ không hỏi bạn liên tục!

5. Lựa chọn một kế hoạch ăn kiêng

Nếu bạn có dự định giảm cân cho đám cưới của mình thì điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là chờ đợi đến phút chót mới thực hiện. Không chỉ không lành mạnh mà cách sắp xếp công việc quá gấp gáp sẽ không mang lại kết quả nhanh như bạn mong muốn.

Vì vậy, bạn nên bắt đầu chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục càng sớm càng tốt. Bạn cần hết kiên nhẫn duy trì chế độ này! Thậm chí sẽ tốt hơn nếu bạn có thể thuyết phục vị hôn phu cùng làm điều đó với bạn. Bằng cách này, bạn sẽ có một người đồng hành để vừa khuyến khích, động viên, vừa giữ cho bạn đi đúng hướng.

6. Tạo lập ngân quỹ bắt đầu tiết kiệm

Thật dễ dàng khi lập kế hoạch cho tương lai về toàn bộ cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, bạn thực sự cần phải tự hỏi liệu bạn có muốn phải trả nợ các khoản chi cho đám cưới trong nhiều năm sau hay cần sự thanh thản để cải thiện tài chính của gia đình nhỏ?

Bạn cần đặt ra cho mình nhiều câu hỏi trước mỗi khoản chi xem có thực sự cần thiết không trước khi quyết định. Ví như có cặp đôi bỏ ra hàng trăm triệu để mua váy cưới mà chỉ mặc đúng một lần vào lễ cưới. Điều đó thật sự hoang phí nếu tình hình tài chính của các bạn không dư dả.

Chính vì thế, bạn nên tính toán chi tiêu phù hợp với khả năng, hoàn cảnh của mình và để dành phần tiền còn lại cho cuộc sống mới. Vì vậy, hãy bàn bạc với chàng, bố mẹ hoặc bất cứ ai khác có thể giúp tài trợ cho đám cưới để thiết lập một danh mục chi tiêu và thực hiện theo!

7. Tạo nguồn cảm hứng cho đám cưới

Hãy tham khảo các chuyên mục hay chuyên trang về cưới hỏi trên Internet hoặc tạp chí để tìm kiếm cảm hứng cũng như những gợi ý, lời khuyên hữu hiệu về phong cách cưới.

Có vô số ý tưởng giúp bạn tạo ra những lễ cưới như trong mơ với điều kiện bạn tìm thấy chúng! Trước đó, bạn có nghĩ nghĩ tới màu sắc chủ điểm hoặc chủ đề đám cưới hay trang phục mà bạn thích. Việc này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhờ tới các dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức đám cưới hoặc tự mình bắt đầu giải quyết những việc đã được liệt kê ở trên.

Điều quan trọng là lên kế hoạch cho đám cưới càng sớm càng tốt. Nó chắc chắn sẽ giúp bạn đỡ căng thẳng trước ngày trọng đại và cho phép hai người có thời gian tận hưởng niềm hạnh phúc của việc chuẩn bị kết hôn.

Ngoài ra, bạn nhớ tận hưởng thời gian sau khi đính hôn với vị hôn phu mới nhiều nhất có thể. Hãy cố gắng để không bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt mà bỏ quên những giá trị tinh thần to lớn khác.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]