70% khả năng Nga sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới

Theo đó, tính đến quý III/2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm 3 quý liên tiếp.

15.5743

Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Liên bang Nga, GDP quý III của Nga chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ cuối năm ngoái, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm 3 quý liên tiếp, từ 2% trong quý IV/2013 xuống còn 0,9% trong 3 tháng đầu năm nay và tiếp tục giảm về 0,8% và 0,7% lần lượt trong quý II và III/2014. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2014 sẽ là năm tăng trưởng yếu nhất của kinh tế Nga kể từ năm 2000. Thậm chí theo kết quả khảo sát của Bloomberg, có đến 70% khả năng kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới.

Đầu tuần này, ngân hàng trung ương Nga cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga năm 2015 xuống còn 0% sau khi chỉ tăng trưởng 0,3% trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do tác động từ các đòn trừng phạt của phương Tây và tình trạng lao dốc của giá dầu - nguồn thu ngân sách chính của Nga.

Hơn nữa, hệ thống tài chính của Nga lại đang gặp rắc rối lớn, thậm chí có nguy cơ sụp đổ do thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng đang đẩy khối ngân hàng và doanh nghiệp đến bờ vực vỡ nợ. Trong khi đó, đồng ruble cũng liên tục lao dốc và tính đến thời điểm hiện tại của năm 2014, đồng tiền này đã giảm gần 30% so với USD. Trong tuần này, ngân hàng trung ương Nga đã quyết định thả nổi đồng ruble sau khi chính thức dỡ bỏ hành lang ngoại hối.

Sau báo cáo GDP, chỉ số Micex giảm 1% xuống 1.499,28 điểm vào lúc 17h04 tại Moscow, ruble giảm 1,1% so với USD.

Nguồn DVO/ Bloomberg
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]