7.000 người đủ điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc

TP - Ngày 17/6, ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết, Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ đặc biệt với Hàn Quốc đưa lao động sang làm việc tại nước này theo chương trình EPS (cấp phép mới).

15.5958

Theo đó, chỉ những lao động đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn năm 2011 và những lao động về nước đúng hạn mới đủ điều kiện để được đưa sang Hàn Quốc làm việc (khoảng 7.000 người đáp ứng 2 điều kiện này). 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đưa được 53.000 người ra nước ngoài làm việc (đạt 58,8% kế hoạch năm, giảm 3,6% so với cùng kỳ 2014). Đồng thời, Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác lao động với Thái Lan, Malaysia, Đức…

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]