8 bí kíp mua sắm khi du lịch nước ngoài

Du lịch kết hợp với shopping được nhiều người lựa chọn bởi những “thiên đường” mua sắm trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Đặc biệt, tháng 7 đang là tháng khuyến mãi sôi động nhất ở 3 quốc gia này với nhiều sản phẩm, dịch vụ giảm giá đến 80%. Song để săn được những món hàng ưng ý, xứng đáng với chi phí và công sức bỏ ra, chị em cũng cần có những “chiêu” riêng. Sau đây iVIVU mách bạn 8 bí kíp mua hàng mùa “đại hạ giá” khi đi du lịch nước ngoài.

15.5818

Săn hàng hiệunước ngoài là “đam mê” của nhiều chị em

1. Tìm hiểu giá trong nước

Trước chuyến đi, bạn nên bỏ chút thời gian để lên danh sách những món hàng muốn mua, ghi lại nhãn hiệu, model, số seri (nếu có), check giá trong nước. Trong chuyến du lịch, nếu bạn thấy món hàng đó, hãy so sánh với giá cả ở trong nước, nếu mức giá chênh lệch không nhiều thì chẳng nên cất công “tay xách nách mang” làm gì.

2. Tập hợp thông tin khuyến mãi

Những tờ báo địa phương thường đưa tin rất nhanh về tình hình giá cả và những chương trình khuyến mãi mới nhất. Bạn có thể dành thời gian để tìm kiếm những địa chỉ khuyến mãi hoặc mặt hàng khuyến mãi hấp dẫn từ đây.

3. Chọn đúng khu mua hàng

Du khách cần lưu ý là hàng hóa ở Singapore, Thái Lan, hay Malaysia đều được phân thành từng khu riêng biệt căn cứ vào phẩm cấp. Một số nơi chỉ chuyên bán hàng hiệu, vài nơi khác chuyên bán hàng lỗi mốt hoặc có lỗi kỹ thuật, cũng có những khu vực chỉ bán hàng “bình dân” với toàn “hàng chợ”… Một khi đã bỏ công ra nước ngoài mua sắm, tốt nhất bạn nên đến khu hàng cao cấp để săn những sản phẩm giảm giá hấp dẫn.

Mùa giảm giá tại Singapore thu hút rất nhiều tín đồ shopping trong khu vực

4. Không ngại trả giá

Ở các cửa hàng và trung tâm thương mại lớn, tất cả các món hàng đều có bảng niêm yết giá cố định và thường bán đúng giá. Trong khi đó, nhiều cửa hàng bán lẻ nhỏ cũng niêm yết giá nhưng có thể linh động nếu khách hàng yêu cầu giảm giá. Mẹo nhỏ ở đây là bạn hãy đề nghị người bán lẻ ra giá “thấp nhất”, sau đó bạn mặc cả tiếp cho đến khi hai bên đi đến giá thỏa thuận. Khi đã thích món đồ nào thì bạn đừng ngại hỏi: “Đây có phải là giá thấp nhất mà ông (bà) có thể bán ra không”.

5. Yêu cầu giảm giá thêm nếu sản phẩm bị lỗi

Với những sản phẩm có lỗi nhỏ ở mức chấp nhận được như: một vết bẩn nhỏ trên chiếc khăn lụa, một chiếc áo bị đứt cúc, một vết xước trên ví da hay đôi giày có vài mũi kim không thẳng hàng…, bạn có thể “mặc cả” với người bán hàng để được giảm thêm hơn từ 20%-30% so với giá niêm yết.

6. Lưu ý với hàng điện tử

Khi mua đồ điện tử tại những cửa hàng lẻ, đặc biệt ở nơi có trả giá bạn nên hỏi trước về những phụ kiện đi kèm ngay từ đầu. Vì rất có thể người bán hàng không trung thực sau khi đồng ý mức giá bạn muốn sẽ chỉ đưa cho bạn duy nhất sản phẩm mà không kèm theo phụ kiện nào với lý do: “Anh/chị chỉ trả giá cho sản phẩm chứ không hỏi về phụ kiện”.

Ngoài ra, cần biết cách nhận biết độ thật giả, mới của của hàng điện tử vì có thể sản phẩm đó đã được “mông má” lại. Chẳng hạn điện thoại cũ thay lớp vỏ của Trung Quốc để bán giá mới, hàng hiệu nhái giá rẻ nhưng chất lượng kém. Bạn nên học cách nhận biết nguồn gốc và chất lượng sản phẩm (đọc số seri, nhãn mác) và nên thử sản phẩm trước khi mua.

7. Biên nhận và các chính sách trả đổi hàng

Tất cả các cửa hàng bách hóa và các cửa hàng bán lẻ nhỏ đều cung cấp phiếu thanh toán hoặc biên nhận khi mua bán. Bạn đừng ngại yêu cầu người bán hàng cung cấp biên nhận nếu họ lờ đi. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết ghi trên biên nhận.

Những cửa hàng lớn hơn và các cửa hàng bách hóa sẽ đổi hàng hóa nếu được trả lại trong tình trạng tốt như ban đầu. Tuy nhiên, việc trả lại hàng hóa thường chỉ được chấp nhận trong khoảng 3 ngày kể từ ngày mua, và phải trình hóa đơn thanh toán. Những cửa hàng nhỏ hơn thường không dễ dãi cho lắm, vì thế bạn hãy kiểm tra hàng hóa kỹ trước khi mua.

8. Hoàn thuế và điều kiện để được hoàn thuế

Hiện nay ở Malaysia chưa có chính sách hoàn thuế mua hàng cho người nước ngoài. Còn tại Thái Lan hoặc Singapore, vào bất kỳ thời gian nào trong năm du khách nước ngoài cũng có thể mua hàng hoàn thuế VAT tại các điểm bán hàng theo quy định (có đề biển Tax Free). Ở Thái Lan tổng giá trị các hóa đơn để được hoàn thuế là trên 5.000 bath (tương đương 3,5 triệu đồng) với mức hoàn thuế 7%; đất nước Singapore áp dụng mức hoàn thuế là 10%, với tổng giá trị hóa đơn trên 100 đô la Singapore (gần 2 triệu đồng).

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

, Malaysia

Khách sạn Singapore

Khách sạn Bangkok, Thái Lan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]