8 dấu hiệu ung thư hàng đầu

0

Tám triệu chứng bất thường này hầu hết đều có liên quan tới một bệnh ung thư nào đó, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

Theo BBC, nhóm nghiên cứu từ Đại học Keele (Anh) cũng chỉ ra độ tuổi mà bệnh nhân cần lưu ý nhất khi gặp phải các triệu chứng dưới đây.

- Đi tiểu ra máu

- Thiếu máu

- Chảy máu đường ruột

- Ho ra máu

- Cục ở vú

- Khó nuốt

- Ra máu ngoài kỳ kinh

- Xét nghiệm bất thường ở tuyến tiền liệt

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường này, bởi với mỗi triệu chứng như vậy, nguy cơ bị ung thư là 1/20 hoặc cao hơn.

Tổng hợp kết quả của 25 công trình trước đó, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy, với bệnh nhân dưới 55 tuổi, chỉ cần có 2 dấu hiệu trong nhóm trên thì nguy cơ bị ung thư đã là 1/20.

đàn ông ngoài 55 tuổi, khó nuốt có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản, trong khi đi tiểu ra máu là dấu hiệu đặc biệt lo ngại với cả đàn ông và phụ nữ trên 60.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Viện Nghiên cứu Ung thư Anh cũng cho biết, những dấu hiệu trên không phải là dấu hiệu duy nhất cảnh báo ung thư.

"8 dấu hiệu trên là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, có hơn 200 loại ung thư, có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nữa".

Vì thế, nếu bạn nhận ra có bất thường hoặc thay đổi lâu ngày trong cơ thể mình, điều quan trọng là hãy đi kiểm tra. Phát hiện ung thư sớm thì thường điều trị thành công".

T. An

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]