8 thứ chúng ta muốn Apple phát minh lại

15.6168

“Quả táo” xem xét cách thức mọi công ty khác đang làm và tìm ra cách thức tốt hơn để giải quyết cùng một thứ, cho ra đời hàng loạt thiết bị xuất sắc. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu các thiên tài của Apple có cơ hội làm việc trong các dự án lớn hơn? Dưới đây là 10 ngành và thiết bị chúng ta mong Apple tham gia phát minh lại.

1. Điện thoại di động, thêm lần nữa

Apple có thể tạo ra iPhone 5 mỏng hơn, thông minh hơn và hữu ích hơn, nhưng chúng ta muốn có data plan tốt hơn. Mong muốn tương lai là data plan chia sẻ hoạt động trên mọi thiết bị của Apple mà không cần trả chi phí phụ, như phí tethering (tính năng chia sẻ internet từ iPhone qua máy tính).

2. Tự động hóa gia đình

Tương lai của tự động hóa gia đình rất có thể nằm ở ứng dụng các bên thứ 3 trên thiết bị Apple (và Android) hơn là thứ gì đó mang thương hiệu Apple.

3. Nhiếp ảnh

Gặp gỡ người nào đó không đồng nghĩa bạn muốn kinh doanh cùng họ, tuy nhiên, cuộc gặp của Steve Jobs với Lytro có nghĩa, ít nhất Apple cũng đã cân nhắc sử dụng công nghệ chụp trước, lấy nét sau dị thường của Lytro trên iPhone.

4. Thanh toán di động

2011 không phải là năm của thanh toán đi dộng, nhưng động lực đã được xây dựng, Apple chỉ cần vài bước đi thử nghiệm trong thị trường dự đoán phát triển nhanh này. Người mua hàng Mỹ đã có tùy chọn EasyPay trong kho ứng dụng Apple Store để mua thiết bị Apple qua di động dễ dàng, vì thế, có thể một ngày EasyPay sẽ thêm công nghệ giao tiếp trường gần NFC và hoạt động trong cả các cửa hàng khác.

5. Pin

Điểm yếu của các thiết bị di động là năng lượng. Thông qua các bằng sáng chế được tiết lộ, thiết bị tương lai của Apple có thể bỏ qua loại pin hiện tại để dùng pin nhiên liệu hydro, có thời gian hoạt động lên tới cả tuần mà không cần nạp nhiên liệu. Sạc pin cũng nên được làm mới: công nghệ sạc không dây đã tồn tại hàng năm nay, nếu Apple áp dụng, sạc không dây sẽ là tùy chọn mặc định cho các thiết bị.

6. Tivi

Apple đang phát triển loại tivi thay thế mọi box set-top và thiết bị giải trí khác. Liệu Apple có thể sáng hoàn thành loại tivi với thứ Steve Jobs gọi là “giao diện người dùng đơn giản nhất bạn có thể tưởng tượng”?

7. Điện toán doanh nghiệp

Steve Jobs nổi tiếng ghét thị trường doanh nghiệp, nhưng giới “cổ cồn trắng” muốn thiết bị Apple xuất hiện trong văn phòng của họ. Xu hướng CNTT nóng những ngày này là “consumerisation” (công nghệ tiêu dùng), nơi các nhân viên am hiểu CNTT có thể mang theo iPad và iPhone tới nơi làm việc. Nghiên cứu gần đây của các chuyên gia CNTT cho thấy khoảng 87% nhân viên đang sử dụng thiết bị riêng cho mục đích công việc, với iPhone ngày càng trở nên phổ biến.

8. Thông tin giải trí xe hơi

Hệ thống thông tin giải trí trong xe hơi luôn được xem là “bỏ đi” (trừ hệ thống iDrive của BMW, Mini Connected và Ford Sync). Dự án Devium Dash có ý tưởng đúng đắn hơn: thay vì cả dàn âm thanh và hệ thống dẫn đường sat-nav, đơn giản chỉ cần đưa iPhone vào và phát triển ứng dụng thân thiện với xe hơi.

Theo TechRadar

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]