8 trải nghiệm nhất định phải thử khi du lịch Busan

Đến thành phố Busan, du khách đừng quên hòa mình vào những bãi biển xinh đẹp, xem một trận bóng chày và mua sắm ở trung tâm thương mại dưới lòng đất.

0

8 trải nghiệm nhất định phải thử khi du lịch Busan

Hóng gió trên bãi biển Haeundae: Busan có 6 bãi biển rất dễ tiếp cận, trong đó Haeundae nổi tiếng đông đúc với nhiều khách sạn hạng sang, casino, thủy cung… Người dân Hàn Quốc thường đổ về đây vào mùa hè và tự tìm cho mình một chỗ trống trên bãi biển để tận hưởng không gian mát lạnh. Đây cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và lễ hội hấp dẫn ở Hàn Quốc.

Đi chợ cá Jagalchi: Jagalchi là chợ cá lớn nhất ở Hàn Quốc. Du khách có thể tìm thấy ở đây đủ loại hải sản tươi sống như tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, ngao, sò, ốc… Bạn chỉ cần cầm một chiếc chậu nhựa lớn và người bán sẽ lấy rồi thả vào đó thứ mà bạn chọn. Ngoài các loại đồ tươi và khô, chợ còn có các gian chế biến tại chỗ cho khách thưởng thức. Do đó, bạn khó có thể tìm được nơi nào ăn uống tươi ngon hơn ở đây.

Ngắm biển Gwangalli: Bạn có thể đến bãi biển này bằng tàu điện ngầm. So với Haeundae, Gwangalli không có nhiều khách sạn hạng sang hay đông đúc người trên bãi biển. Nơi đây khá yên bình và có không khí trong lành. Các nhà hàng, quán cà phê, bar cũng luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Buổi tối là thời gian lý tưởng để trải nghiệm Gwangalli. Từ đây, du khách có thể hướng ánh nhìn ra cầu Gwangan với hệ thống đèn chiếu có thể tạo ra hơn 100.000 màu sắc khác nhau.

Đi Spa: Jimjilbang là một hình thức spa truyền thống rất phổ biến tại Hàn Quốc và một trong những điểm nổi tiếng ở Busan là Vesta Spa trên đồi Dalmaji. Spa có cửa sổ lớn hướng ra bãi biển Haeundae. Khi ngâm mình trong bồn khoáng nóng và nhìn ra bãi biển đông đúc, bạn sẽ cảm nhận mình đang ở một thế giới khác hẳn, bình yên. Vesta giống như hầu hết các cơ sở Jimjilbang, nơi đây cung cấp chỗ ở qua đêm nên trở thành một địa điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi và thư giãn.

Thưởng thức tiệc BBQ tại Cheongsapo Suminine: Đây là nhà hàng BBQ nổi tiếng tại Busan. Tuy nhiên thực đơn của nó không phải thịt bò, lợn hay gà mà là sò, hến, điệp, tôm… Tất cả được nướng trên than hồng mang đến hương vị tự nhiên và nóng hổi. Với những làn gió biển thổi vào, bữa ăn của bạn sẽ càng thêm thú vị.

Mua sắm tại Shinsegae Department Store: Đây là trung tâm thương mại hoành tráng với các cửa hàng thiết kế cao cấp. Bạn có thể bắt đầu với bữa sáng ở tầng hầm; thư giãn trong khu Jimjilbang sang trọng “Spa Land” hoặc làm vài vòng quanh sân trượt băng; thưởng thức một bộ phim 4D và ngắm hoàng hôn Busan từ khu vườn trên mái; rồi kết thúc tại một trong những nhà hàng ở tầng trên cùng.

Xem bóng chày tại sân vận động Giants Sajik: Bóng chày là môn thể thao phổ biến ở Hàn Quốc. Đến Giants, bạn được phép mang đồ ăn uống bên ngoài vào, thậm chí bia, rượu soju, pizza và gà rán còn được bán ngay ngoài cửa. Đến hiệp đấu thứ bảy, túi nhựa màu cam được phát cho mọi người để có thể dọn sạch rác chỗ mình trước khi rời khỏi. Tuy nhiên, người hâm mộ thường thổi túi lên và buộc chúng vào đỉnh đầu của họ, khiến cả sân vận động toàn màu cam của những trái bóng vào giờ giải lao.

Mua sắm tại trung tâm thương mại ngầm Seomyeon: Khu trung tâm thương mại này gồm hai khu mua sắm dưới lòng đất rộng tương đương 8 làn xe đi qua đó. Các cửa hàng nhỏ tràn ngập mặt hàng điện tử, mỹ phẩm và các bộ thời trang mới nhất. Lưu ý nơi đây không phù hợp cho những người mắc hội chứng sợ phòng kín.

Theo Vnexpress

Xem thêm các bài viết:

***

Tham khảo:

15.572--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]