9 mẫu thiết kế phòng dành cho trẻ em

15.4554

Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Theo đó, khi thiết kế phòng cho bé, cha mẹ cần lưu ý đến yếu tố màu sắc, lối decor phù hợp với tâm lý và như cầu sử dụng của con trẻ.

Quả cầu bằng bông giúp phòng bé sáng và đáng yêu hơn. Cách thiết kế này rất phù hợp với không gian sống của bé gái. Ảnh: Philip Gorrivan.

Với những bé yêu thích đại dương, cha mẹ nên thiết kế giường ngủ như một chiếc tàu thám hiểm, nội thất xung quanh là sự pha trộn của sắc xanh. Ảnh: Kelly Wearstler.

Đầu giường hình đuôi công cho phòng bé gái thêm đáng yêu. Ảnh: Krista Nye Schwartz.

Thiết kế vintage phù hợp với những cô bé, cậu bé giản dị và yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên. Ảnh: Tami Ramsay.

Phòng nôi đôi cho các bé sơ sinh. Ảnh: Christina Sullivan Roughan.

Thiết kế phòng cá tính và ấn tượng với sắc xanh bắt mắt. Ảnh: Fiona Newell.

Phòng trắng - hồng nhạt cho cô công chúa nhỏ. Ảnh: Anne Shanahan.

Cũng là sắc hồng nhưng gam màu đậm hơn lại thể hiện được cá tính, sự mơ mộng của những cô bé tuổi teen. Ảnh: David Rockwell.

Với những căn phòng nhỏ, nội thất và sơn tường màu trắng và sự lựa chọn tốt, giúp không gian như được nới rộng, chan hòa, tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Annie Mahoney.

Xuân Ngọc

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]