9 mẹo giúp việc thay tã cho bé dễ dàng hơn (Phần 1)

Nhiều bé rất ghét phải thay tã ngay khi vừa thức dậy. Thậm chí có những khi bé không tỏ ra khó chịu gì khi bị ướt nước tiểu. Dưới đây là 9 cách bạn có thể thử để việc thay tã cho bé được dễ dàng hơn.

15.5995

Giải quyết vấn đề nước tiểu thấm ra ngoài

1. Thay đổi kích cỡ tã và loại tã bạn đang dùng
Nước tiểu bé chảy hoặc thấm ngược ra ngoài có thể vì tã bạn đang dùng quá nhỏ hoặc không đủ độ thấm. Bạn nên thử loại tã lớn hơn, lót thêm một miếng tã lót để thấm hút lượng nước tiểu lớn và thử những loại tã siêu thấm dùng cho ban đêm của nhiều thương hiệu khác nhau.

2. Hạn chế bé uống nước/ sữa trước khi ngủ
Có thể bé đã uống quá nhiều trước khi đi ngủ. Cố gắng hạn chế bé uống nước hoặc sữa khoảng 2-3 tiếng trước giờ ngủ. Để làm được điều này mà không ảnh hưởng đến lượng nước hoặc sữa cần cho bé trong ngày, bạn có thể thử cho bé uống nhiều hơn vào buổi chiều để sau đó khi gần tới giờ ngủ, bé sẽ uống ít hơn. Hoặc bạn có thể thử từ từ giảm lượng nước/ sữa vào ban đêm, khiến bé bận rộn với nhiều loại hoạt động trước khi đi ngủ. Trong trường hợp bé đòi uống vào buổi tối, bạn có thể khiến bé xao nhãng với những vật dụng ru ngủ như thú bông, mền hoặc núm vú giả.

3. Cố gắng thay thêm một lần tã cho bé vào ban đêm
Nếu bạn sợ đánh thức bé, nên cân nhắc việc thay tã cho bé khi bé đang ngủ. Một số bé ngủ rất sâu và bạn có thể thay tã cho bé vào ban đêm mà không sợ bé thức giấc.

Không nên ngừng cuộc chơi của bé để thay tã, việc này sẽ dễ làm bé bực mình

Để việc chuyển tiếp hành động của bé được dễ dàng hơn

4. Cho bé thời gian
Giải pháp tốt nhất cho việc thay tã buổi sáng của bé có thể chỉ đơn giản là bạn nên đợi 15 đến 20 phút sau khi bé thức dậy để thay tã cho bé, ngay cả khi bé đã ướt sũng nước tiểu. Việc làm này nhằm giúp bé có thêm thời gian để hoàn toàn tỉnh táo. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi bắt đầu thay tã cho bé để quá trình diễn ra được nhanh chóng hơn. Nếu bé không chịu thay tã vào những thời điểm khác trong ngày, thử thay tã cho bé khi bé ngừng chơi hoặc báo trước cho bé thay vì bắt bé ngừng trò chơi lại một cách đột ngột.

5. Thay đổi địa điểm
Một số hành động của bé liến quan đến những địa điểm và thói quen cụ thể. Bé thường loay hoay trong khi thay tã có thể vì bé đang bị những vật dụng khác trong phòng cuốn hút mà bạn không biết như đồ chơi, đèn hoặc âm thanh. Thử thay tã cho bé ở nơi nào yên tĩnh và ít đồ vật hơn xem sao.

6. Tạo sự chú ý cho bé
Việc thay tã cho bé thường dễ dàng hơn khi bé tập trung vào một việc gì đó như một bài hát hoặc một món đồ chơi đặc biệt bé có thể cầm chơi khi bạn đang thay tã.

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]