9 mẹo nhỏ làm đẹp rẻ tiền, hữu ích

9 mẹo nhỏ làm đẹp rất hữu ích và tiết kiệm mà bạn có thể chưa hay biết.

0

1. Tẩy lông bằng dầu xả tóc 

Dùng dao cạo có thể khiến da bị trầy xước và dễ bị thương. Bạn nên thoa một chút dầu xả tóc lên chân, tay... rồi mới dùng dao cạo để cạo ngược theo chiều lông mọc. Dầu xả giúp lưỡi dao di chuyển được trơn và dễ dàng hơn, khiến việc cạo lông cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

 

Tẩy lông chân bằng kem xả tóc

2. Dùng bia và giấm táo để xả tóc 

Dùng bia và giấm táo xả tóc sẽ đẹp tới mái tóc bóng, mềm, mượt mà. Bạn dùng lượng bia hoặc giấm táo vừa đủ pha với ít nước và xối lên tóc, xoa bóp một lúc rồi xả lại bằng nước lạnh.

3. Hơ nóng kẹp mi trước khi dùng 

Bạn gặp khó khăn khi sử dụng kẹp mi? Một cách đơn giản khiến việc kẹp mi trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn đó là dùng máy sấy hơ nóng kẹp mi và đợi cho bớt nóng rồi bấm mi nhẹ nhàng. Bạn sẽ thấy mi của mình cong và giữ được lâu hơn. 

 

Hơ nóng kẹp mi trước khi sử dụng

4. Dùng đá để giảm béo, chống lão hóa cho mặt 

Bạn có thể dùng đá viên sạch mát xa lên mặt vào buổi sáng để làn da săn chắc, mịn màng, đàn hồi tốt, chống tích mỡ dưới da, giảm khô nhăn, trị mụn... và nhiều lợi ích khác. 

Vào buổi tối thì bạn nên dùng nước ấm để rửa mặt. Nước ấm sẽ giúp cuốn trôi bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông. 

5. Làm sáng màu tóc với chanh và trà cúc

Popie Poulos - chuyên gia về tóc và là người sáng lập ra The salon cho biết gội đầu nước cuối bằng trà cúc pha chanh sẽ khiến màu tóc của bạn sáng hơn (dễ thấy trên màu tóc sáng như nâu, đồng). Sau khi xả tóc bằng hỗn hợp này, bạn nên để tóc khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc máy sấy nhiệt. Nhiệt độ cao sẽ khiến tóc sáng màu hơn. 

 

Làm tóc sáng màu bằng chanh và trà hoa cúc

6. Chăm sóc da như ở spa với lotion nóng 

Bạn có thể cho lotion vào trong lò vi sóng hoặc hấp cách thủy một chút cho nó đạt tới nhiệt độ ấm nóng. Sau đó thoa chúng lên cơ thể. Làm như vậy sẽ khiến lotion thẩm thấu tốt hơn và cảm giác thoải mái như trị liệu tại spa. 

7. Trị mắt thâm bằng mặt nạ khoai tây

Đôi mắt gấu trúc sẽ được đẩy lùi nhờ mặt nạ khoai tây sống. Cách làm loại mặt nạ này rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắt nhỏ và xay nhuyễn chúng, sau đó đắp lên mắt trong 20 - 30 phút rồi rửa sạch lại. Sau đó thoa kem dưỡng mắt. 

8. Tẩy da chết môi thật đơn giản 

Chỉ cần trộn mật ong, dầu oliu và đường cát là bạn đã có một hỗn hợp tấy da chết cho môi rất hiệu quả. Sau khi tẩy da chết, bạn nên nhớ phải bôi son dưỡng môi để cung cấp lại độ ẩm bị thiếu hụt. 

Đơn giản hơn, bạn có thể dùng ngay bàn chải để chà nhẹ, lấy đi lớp tế bào chết thô sần trên môi. 

9. Tận dụng chổi mascara 

Chổi mascara cũ có thế dùng để làm chổi kẻ chân mày rất hiệu quả. Tuy nhiên bạn cần làm sạch chúng bằng dầu tẩy trang và nước ấm. 

Ngoài ra chổi mascara cũ còn có thể sử dụng để làm sạch một số dụng cụ nhỏ trong gia đình. 

 

Hãy tận dụng chổi mascara cũ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]