9 thực phẩm nên tránh khi giảm cân

Giảm cân là một nhiệm vụ rất khó. Dưới đây là danh sách 9 loại thực phẩm nên tránh khi giảm cân

15.5809

Giảm cân là một nhiệm vụ rất khó. Mỗi ngày chúng ta thường rất quyết tâm để giảm cân và rốt cuộc lại thất bại vào cuối ngày. Ăn kiêng là cách giảm cân hiệu quả nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Biết được loại thực phẩm nào nên ăn và nên tránh hết sức cần thiết trước khi bạn bắt đầu ăn kiêng.

Dưới đây là danh sách 9 loại thực phẩm nên tránh khi giảm cân:

  • 1

    Gạo trắng

    Với rất ít chất dinh dưỡnghàm lượng calo cao, gạo trắng là thực phẩm nên tránh nếu bạn đang muốn giảm cân. Gạo trắng cũng khiến lượng đường trong máu tăng cao. Do đó, nên ăn gạo nâu thay thế nếu bạn muốn một chế độ ăn uống khỏe mạnh.
     
  • 2

    Nho

    Trái cây thường được xem là có lợi cho sức khỏe nhưng nho lại có hàm lượng đường cao. Vì vậy, tránh ăn nho nếu bạn đang muốn giảm cân.
     
  • 3
    Nước ngọt

    Chất làm ngọt nhân tạo trong nước ngọt, kể cả nước ngọt không đường, có thể làm tăng cân thay vì giảm cân. Do đó, cần đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ nước ngọt ra khỏi thực đơn của mình.
     
  • 4

    Đồ hộp

    Đồ hộp có vẻ như là lựa chọn tiện lợi nhất cho chúng ta khi đói. Nhưng đồ hộp giàu hàm lượng natri rất có hại cho cơ thể khi bạn ăn kiêng.
     
  • 5

    Rượu bia

    Cuối tuần đa số chúng ta thường vui vẻ với rượu bia. Loại đồ uống này chứa hàm lượng calo cao và thêm nhiều chất dư thừa cho cơ thể.
     
  • 6

    Bánh mì trắng

    Ăn bánh mì trắng làm tăng lượng đường trong máu. Nếu bạn ăn bánh mì trắng với bơ, hàm lượng calo trong cơ thể sẽ tăng cao hơn. Do đó, nên ăn bánh mì đen hay bánh mì nâu thay thế.
     
  • 7
    Nước tương
     
    Nước tương dùng làm nước chấm hay nấu ăn đều ngon. Nhưng nước tương lại chứa hàm lượng natri cao không có lợi cho hàm lượng calo trong cơ thể bạn.
     
  • 8
     
    Tránh ăn các loại bơ nếu bạn muốn giảm cân. Thậm chí là một lượng nhỏ bơ trong khẩu phần ăn cũng có thể tạo nên nhiều chất dư thừa trong cơ thể bạn.
     
  • 9

    Thịt đỏ

    Dù thịt đỏ rất tốt cho sức khỏe và giàu chất dinh dưỡng, bạn vẫn nên hạn chế loại thực phẩm này trong chế độ ăn. Thành phần chất béo trong thịt đỏ sẽ làm tăng hàm lượng calo trong cơ thể bạn. Do vậy, cần cẩn thận khi thêm thịt đỏ vào chế độ ăn kiêng.
     
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]