Ahrar al-Sham không muốn tự sát tại Aleppo

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Ahrar al-Sham vừa chính thức từ chối tham gia vào các cuộc tấn công trên diện rộng của các lực lượng thánh chiến tại miền bắc Aleppo.

15.5981
Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger tại Aleppo

Người phát ngôn của Ahrar al-Sham, Abu Youssef al-Muajir vừa cho biết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng, các chỉ huy của tổ chức này dự đoán cơ hội giành chiến thắng tại khu trang trại Al-Mallah là không có.

Một nhóm thánh chiến khác là Al-Muahjir đã viết trên Tweet rằng, Ahrar al-Sham không đã quyết định không rút khỏi Mallah, kể từ khi các chỉ huy của nhóm nhận định cơ hội chiến thắng là không có.

Biện minh cho lý do không tham gia vào các cuộc tấn công ở miền Bắc Aleppo cùng với lực lượng al-Nusra (chi nhánh Al-Qaeda ở Syria), phong trào Nour al-Din al-Zinki và các phe phái thuộc Quân đội Syria tự do (FSA), Ahrar al-Sham tuyên bố: “Một số nhóm thánh chiến quyết định tấn công, dù cho cơ hội giành chiến thắng gần như không có không thể được xem như một hành động anh hùng, mà đó là hành động tự sát. Điều này chỉ mang tới thất bại và sự sụp đổ về tinh thần”.

Trước đó, nhiều nhóm thánh chiến đã bị bao vây ở Aleppo do Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger đã khống chế tuyến quốc lộ Castello - tuyến đường tiếp vận duy nhất của các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo kể từ năm 2014.

Các tay súng cực đoan đã nhiều lần cố gắng phá vây nhưng bất thành. Nhiều chiến tuyến mới do quân nổi dậy tao ra nhằm phân tán lực lượng quân đội Syria ở các khu vực như khu trang trại Al - Mallah và Al- Layramoun, hay trục đường Bani Zaid.

Nguồn:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]