Ai không nên dùng “thần dược”?

GiadinhNet - Người bị bệnh tim, viêm họng, loạn nhịp tim hoặc mới làm phẫu thuật tim không nên dùng. Quý ông có hàm lượng tiết tố sinh dục nam thấp cũng không nên dùng, vì viagra hay các "thần dược" khác đều là con dao hai lưỡi.

15.5734
Tôi là "đệ tử" của "thần dược" viagra, nếu không dùng trước khi "yêu" thì tôi không tự tin. Mới đây tôi mua loại "thần dược" đắt tiền hơn, được quảng cáo là ít tác dụng phụ. Nhưng tôi cảm nhận “cậu nhỏ” thẳng đơ ra lâu hơn, thấy đau và tức không giống mọi lần. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên.
Đặng Quy (Hà Nam)
 
Nhiều quý ông dùng “thần dược” đã dở khóc dở cười vì tác dụng “quá” của nó, khiến "cậu nhỏ" phải đi cấp cứu, được bác sĩ điều trị mới trở lại bình thường.

Viagra là biệt dược giúp quý ông lấy lại bản lĩnh, khi dùng phải có tư vấn của bác sĩ. Nhưng trên thị trường hiện nay, nếu không có đơn vẫn mua được, có khi còn không có hướng dẫn sử dụng, nếu bị tác dụng phụ, người bán cũng không lưu đơn theo quy định… Vì vậy, một số người dùng không đúng chỉ định đã gặp hội chứng “cậu nhỏ” thẳng đơ quá lâu. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị viêm nhiễm do tụ máu.

Dùng “thần dược" cần có y lệnh và nó cũng chỉ phát huy tác dụng với khoảng 50% đàn ông. Do đó, khi mua “thần dược” cần tìm hiểu dù “thần dược” được phép lưu hành vẫn phải có bác sĩ thăm khám, tư vấn. Nếu chẳng may dùng mà “cậu nhỏ” thẳng đờ, hãy bình tĩnh gạt bỏ ngại ngần, đến bệnh viện sớm để được bác sĩ khám, điều trị thuốc giảm đau hoặc chích giúp "cậu nhỏ" sớm trở lại bình thường.

 Chưa có thống kê chính thức về phản ứng có hại do "thần dược" viagra gây nên, nhưng dùng lâu sẽ gây nghiện hoặc gặp tác dụng phụ: Nhức đầu, khó tiêu, rối loạn nhẹ màu sắc, thậm chí bị bất lực... Người bị bệnh tim, viêm họng, loạn nhịp tim hoặc mới làm phẫu thuật tim không nên dùng. Quý ông có hàm lượng tiết tố sinh dục nam thấp cũng không nên dùng, vì viagra hay các "thần dược" khác đều là con dao hai lưỡi.

 BS Lê Quân
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]