Tuy vậy, du khách đến các tỉnh miền Trung lại có xu hướng tăng trưởng ổn định. Vậy điều gì giải thích nghịch lý này? Đơn cử, trực thuộc tỉnh Quảng Nam, nhưng Hội An luôn khẳng định được vị thế của ngành du lịch. Nhiều chương trình kích cầu du lịch được dự toán từ đầu năm, triển khai một cách hiệu quả và xuyên suốt trong năm đã tác động rất lớn đến sự phát triển du lịch của địa phương này. 

Số liệu thống kê, lượng khách đến với phố cổ Hội An đã không ngừng tăng trưởng. Đây là thời cơ, cũng là thách thức cho chính quyền địa phương này bởi lẽ, sự tăng trưởng ổn định và bứt phá vẫn là đích đến cuối cùng của những người làm trong ngành du lịch.

9 tháng đầu năm 2014, Hội An đón hơn 633.000 lượt khách du lịch quốc tế. Cùng khi đó, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế đến với Việt Nam. Từ hai số liệu này, có thể tính toán được, trung bình cứ 9,56 khách quốc tế đến với Việt Nam, có 1 khách đến với Hội An. Tương tự, trong 9 tháng năm 2015, theo Tổng cục Du lịch, có gần 5,7 triệu khách đến với Việt Nam và trong cùng thời gian này, Hội An đón hơn 743.000 lượt khách quốc tế. Qua tính toán, cứ 7,6 khách du lịch đến với Việt Nam, có 1 khách đến với Hội An.

Qua hai số liệu này, có thể thấy được, sự phát triển tăng trưởng ổn định là chìa khóa thành công của ngành du lịch Hội An thời gian qua. Cũng theo số liệu này, nếu giữ vững sự tăng trưởng ổn định này, Hội An sẽ nhanh chóng bắt kịp và đứng đầu trong các địa phương của cả nước, chỉ cần hơn 5 năm tăng trưởng ổn định như trên, hiển nhiên, cứ 1 khách du lịch đến với Việt Nam sẽ có 1 khách đến với Hội An là điều dễ hiểu.

Sự thành công trong công tác quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch là điểm tựa đưa du lịch Hội An ngày càng thành công và phát triển. Qua đó, cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền các địa phương trong cả nước, cần có sự chung tay hành động từ “tiếng nói” của thực tiễn, nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hoạt động của các chương trình quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch tại mỗi nơi.