Aiden: "Min đã dạy cho tôi nhiều bài học đắt giá"

"Ai cũng cần phải trưởng thành chứ không thể nào trẻ con mãi được".

15.5981

Câu chuyện Min và Aiden "đường ai nấy đi" đang trở thành đề tài làm các fan sửng sốt trong suốt thời gian vừa qua. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi này đã tạo nên những sản phẩm âm nhạc "chất", thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như đẩy mạnh hình ảnh của Min trở thành ca sĩ có chỗ đứng nhất định trong Vpop. Nhiều fan còn ghép đôi Min cùng Aiden với nhau và lập hẳn trang fanpage cho hai người. Chính vì thế, tuyên bố "đường ai nấy đi" của Aiden khiến cho nhiều người bị "sốc". Tuy nhiên, theo tiết lộ của Aiden thì chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" này đã xảy ra từ lâu chứ không phải thời điểm mà Aiden công bố.

Chào Aiden! Vì sao bạn lại quyết định công bố chuyện "đường ai nấy đi" với Min sau rất nhiều khoảng thời gian im lặng?

Đây cũng là quyết định khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới đi đến công bố chuyện này. Việc này đã gây thắc mắc suốt tgian qua giữa cộng đồng fan của St.31 nói chung và Aiden nói riêng. Nhiều anh chị em nghệ sĩ, bạn bè trong giới nghệ thuật cũng hay hỏi thăm nên tôi nghĩ một trong hai bên nên lên tiếng một cách thành thật để giải đáp những hoài nghi xung quanh, tránh những lùm xùm không hay.

Nhiều người cho rằng bạn cố tình công bố chuyện này vào lúc này vì muốn gây chú ý khi sắp debut ca sĩ mới?

Mỗi người có một quan điểm và nhìn nhận về vấn đề này. Bản thân tôi cho rằng, tôi đang làm những việc nên làm - thông báo với mọi ngừoi rõ ràng thẳng thắn về mối quan hệ cũ và dĩ nhiên là hướng đi mới của em để khán giả cùng theo dõi. Với sản phẩm mới, tôi rất tự tin vì trước khi công bố chuyện này, teaser của ca khúc "Sau Tất Cả" đã gây được chú ý với hàng ngàn lượt share và ủng hộ của các bạn khán giả chứ khônng phải nhờ thông qua vụ chia tay.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng em đang không thành thật khi nói về chuyện này vì trước đó em có nhiều status gay gắt bóng gió ám chỉ Min?

Chuyện tôi và Min "đường ai nấy đi" đã xảy ra đc 4 tháng rồi, mà những status của tôi mà mọi người cho là "bóng gió" thì mới được viết gần đây. Tuy nhiên, nó cũng là những suy nghĩ về công việc kinh doanh của mình, ko liên quan tới bất kì ai cả. St.319 đã chọn im lặng suốt 4 tháng để mọi chuyện không ồn ào và chỉ khi Min chủ động TCBC về chuyện này khi ra sản phẩm mới thì tôi mới quyết định nên tiếng.

Nói như vậy thì Min là người "khai hỏa" trước?

Đây không phải là một cuộc chiến nên bản thân ai nói trước cũng thế thôi. Tôi nghĩ khán giả cần biết được sự thật chứ không phải là những hoài nghi và hiểu lầm để rồi có những hành động không đúng.

Không hợp tác nhưng cả hai vẫn làm bạn tốt chứ?

Mối quan hệ giữa tôi và Min chủ yếu là liên quan đến công việc nên sau khi dừng hoạt động cùng nhau, hai đứa do cũng bận các hoat động và dự án khác nhau nên hiện tại, cả hai cũng ít liên lạc với nhau. Tuy nhiên, khi gặp gỡ khách hàng thì tôi vẫn chủ động giới thiệu Min như trước.

Việc "đường ai nấy đi" có ảnh hưởng nhiều đến bạn không?

Nói không thì không đúng, nhưng tôi thuộc tuýp người cầu tiến và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Chính vì vậy, tôi luôn nhìn vào những điều tốt đẹp của tương lai chứ không bi quan với khó khăn của hiện tại.

Sau khi "cơm không lành, canh không ngọt" với thành viên mình chăm chút, Aiden có sợ điều này sẽ lặp lại ở người thứ 2?

Min đã dạy cho tôi một bài học rất lớn trong nghề nghiệp, về việc khi để tình cảm xen vào công việc sẽ dẫn đến những điều gì nên đã chuẩn bị cho mình rất kĩ càng với những nghệ sĩ sau thật chặt chẽ và văn minh. Tôi tin tưởng rằng, khi mình đã quán triệt mọi thứ cụ thể ngay từ đầu thì sẽ không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra nữa.

"Người mới" của Aiden sẽ là người như thế nào?

Thực ra là nhiều người mới vì Erick sắp debut là ca sĩ solo nhưng cũng là ca sĩ hát chính trong boyband sắp ra mắt của St.319. Bản thân mình thấy rất hào hứng cho kế hoạch sắp tới của mình.

Bạn có gặp khó khăn gì với người mới khi nghệ sĩ trước đó mình đào tạo khá thành công?

Thực ra bất kỳ một nghệ sĩ nào trong quá trình "trứng nước" cũng khá khó khăn trong việc đào tạo, nhất là lại đào tạo nhóm. Tuy nhiên, bản thân tôi đã có được bài học quý báu khi đào tạo nghệ sĩ trước đó nên sẽ không bỡ ngỡ lắm khi tiếp tục cho lần này.

Theo những kế hoạch dài hơi thì có vẻ như bạn đang "tham vọng" đánh chiếm mọi lĩnh vực trong Vpop thời gian tới?

Điều tôi tâm niệm và quan tâm nhất bây giờ là làm sao cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thực hiện thật tốt dự án sắp ra mắt để mang tới cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất có thể thực hiện. Còn việc đánh chiếm, đấu đá nhau với tôi không còn quan trọng nữa rồi.

Zanny

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]