AirAsia mở ra những trải nghiệm mới

Cuối tháng 6 vừa qua, các bạn trẻ tại TP HCM đã có dịp trải nghiệm các dịch vụ của hãng hàng không AirAsia và cùng so kè trên đường đua ảo công thức 1.

15.5677

Không chỉ đến tham gia và trở thành Racer (tay đua), mà họ còn có cơ hội giành hai cặp vé miễn phí xem Singapore Grand Prix 2012 vào tháng 9 với dịch vụ trọn gói, bao gồm: vé máy bay, khách sạn và vé hạng Grandstand (mỗi giải qui đổi tương đương 34 triệu đồng). Đây là một trong chuỗi hoạt động nhằm tập trung chăm sóc khách hàng, cũng như đem đến những trải nghiệm mới mà AirAsia mong muốn dành cho khách hàng Việt Nam.

Ca sĩ Thảo Trang cũng tham gia thử tài chinh phục tốc độ.

Hai gương mặt chiến thắng trong top 10 người lọt vào vòng chung kết của cuộc tranh tài đua xe công thức 1 đã được tìm thấy sau nhiều giờ diễn ra cuộc thi, vào 2 ngày tại Vincom (15-17/6) và 2 ngày tại Crescent Mall (22-24/6). Không chỉ có các bạn trẻ yêu thích thể loại đua xe công thức 1, mà cuộc tranh tài còn thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm tại Vincom và Crescent Mall cùng tham gia. Bên cạnh đó, hãng hàng không AirAsia còn tạo cơ hội cho khách tham gia sự kiện được tự mình trải nghiệm chỗ ngồi thượng hạng AirAsia X’s (đường bay liên kết giá rẻ của AirAsia), tại khu vực trưng bày Crescent Mall.

Song song với cuộc đua tốc độ, khách tham dự còn có thêm những cuộc gặp gỡ với đại diện phi hành đoàn vui tính và thân thiện của AirAsia. Họ chính là cầu nối giúp khách hàng tận hưởng và trải nghiệm các dịch vụ bay của hơn 100 chiếc Airbus A320, đang mỗi ngày phục vụ tại 77 điểm đến trên 23 quốc gia.

Đội ngũ nhân viên thân thiện và dễ mến của AirAsia.

Với hơn 10 năm miệt mài phục vụ nhằm đem lại dịch vụ hàng không giá rẻ đến cho các khách hàng, mục tiêu đó đã được gói gọn trong khẩu hiệu "Giờ đây ai cũng có thể bay" (Now everyone can fly). Đi cùng với chất lượng phục vụ cũng như sự chuyên nghiệp, hãng hàng không AirAsia đang là hãng vận chuyển lớn tại châu Á với mạng lưới rộng lớn tới 150 chuyến bay. Không chỉ có mạng lưới rộng khắp toàn châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka và Australia, hiện nay, hãng hàng không AirAsia còn có AirAsia X, dịch vụ vận chuyển liên kết đường dài chi phí thấp, với điểm đến là Trung Quốc, Australia, Đài Loan, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hãng hàng không này còn được biết đến với những sáng tạo, đột phá trong những dịch vụ ứng dụng công nghệ phổ biến cho khách du lịch như: đặt chỗ trực tuyến và qua điện thoại; dịch vụ đăng ký (check-in) tại các ki-ốt (kiosk) trực tuyến và qua di động; không tính chi phí hành chính hoặc thủ tục và thuần thục trong việc ứng dụng những nền tảng truyền thông mang tính cộng đồng cao như: Facebook, Twitter, YouTube và blog để kết nối với khách hàng mọi lúc mọi nơi, tuỳ theo khung giờ thực tế ở mỗi địa phương trên thế giới.

Bạn Nguyễn Hữu Chính (trái) và em Nguyễn Trần Thanh Phong.

Người thắng giải Nguyễn Hữu Chính năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học RMIT, với thành tích về nhất 1 phút 16 giây trong cuộc tranh tại F1 tại trung tâm mua sắm thương mại Vincom. Chính cho biết, đây là lần đầu tiên có một hãng hàng không như AirAsia quan tâm và tổ chức những chương trình thú vị, đưa F1 về Việt Nam và tạo cơ hội cho mọi người cùng trải nghiệm. Với giải thưởng trọn gói, Chính sẽ bay với hãng hàng không AirAsia cùng ba sang Singapore xem Grand Prix 2012 vào tháng 9, vì cả 2 cùng là "fan cuồng" của thể loại đua xe công thức 1 (F1).

Yêu thích các trò chơi tốc độ từ bé và có ước mơ được trải nghiệm cảm giác đua xe F1 thực sự, nên Nguyễn Trần Thanh Phong rất vui vì lần này đã chạm vào ước mơ của mình. "Khi bước vào cuộc đua, em không hoàn toàn chắc rằng mình sẽ thắng, nhưng em nắm chắc 80% rằng mình sẽ là người đạt một trong hai thứ hạng cao nhất", Phong tự tin nói. Chính sự bình tĩnh này cũng là yếu tố quan trọng giúp Phong có thể phá kỷ lục của những tay đua khác và trở thành người chiến thắng cuối cùng, dù cậu chỉ có 3 phút làm quen với tay lái.

Một điều thú vị là Phong còn 2 người anh nữa cũng tham gia cuộc đua, nhưng không ngờ người chiến thắng lại là cậu em út nhỏ tuổi nhất. Phong cho biết bố mẹ cậu rất vui và bất ngờ, và đã quyết định cho cả 3 anh em đồng hành cùng AirAsia tới Singapore lần này.

(Nguồn: AirAsia)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]